Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với phường Phước Mỹ về phòng, chống dịch COVID-19

Chiều ngày 1-10, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc UBND phường Phước Mỹ (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của lãnh đạo phường Phước Mỹ, hiện nay trên địa bàn phường xuất hiện các ca nghi nhiễm SARCoV–2 tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao có khả năng lây lan trong cộng đồng. Ngày 27-9, tại khu phố 9, qua xét nghiệm tầm soát phát hiện 2 ca nghi nhiễm, địa phương đang tiến hành truy vết, tiến hành khoanh vùng, lẫy mẫu xét nghiệm tầm soát tại khu vực có ca nghi nhiễm và diện rộng. Ngoài ra, địa phương đang tiến hành truy vết các trường hợp F1 tiếp xúc với ca nhiễm SARCoV–2 ở phường Bảo An.

: Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc UBND phường Phước Mỹ về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, việc xuất hiện các nguồn nghi nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn phường là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, địa phương cần phải thực hiện khẩn trương, quyết liệt hơn nữa nhất là công tác phát hiện, khoanh vùng và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục truy vết các đối tượng F1, F2 có liên quan; thông báo ngay cho các địa phương khác để cùng truy vết dịch tễ; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập động người và không ra ngoài khi không thật sự cần thiết.