23 năm tù cho băng nhóm cướp giật tài sản

Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử công khai lưu động vụ án cướp giật tài sản gồm: Trần Tâm An (SN 1984), Lê Văn Triều (SN 1990), Nguyễn Đình Dân (SN 1990), Đặng Minh Hên (SN 1991), Đường Trung Hậu (SN 1990), Võ Hồng Thuật (SN 1991), Nguyễn Quốc Hiệp (SN 1991) và Đinh Công Tín (SN 1994) đều ngụ tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước.

Theo cáo trạng, chỉ trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2010, các đối tượng trên đã thực hiện trên 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, với số tiền trên 200 triệu đồng.

Căn cứ theo luật định, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã tuyên phạt các đối tượng trên tổng cộng 23 năm tù giam.