Giết người, lãnh án 25 năm tù

TAND tỉnh vừa xử phiên sơ thẩm tuyên phạt tội “Giết người” đối với 2 bị cáo Lò Văn Thành (30 tuổi): 19 năm 3 tháng tù giam và Phan Văn Hoàng (28 tuổi): 6 năm tù. Cả hai cùng ngụ Khánh Hải - Ninh Hải – Ninh Thuận.

Theo cáo trạng, chiều 20-6-2010, khi ăn nhậu tại một quán ăn ở bãi biển Ninh Chử, Thành có hành vi côn đồ với một người đàn ông lớn tuổi ăn xin. Lúc này, anh Nguyễn Thời (ngụ Tấn Tài) là thực khách thấy bất bình nên lên tiếng can ngăn, liền bị Thành gây sự. Khi anh Thời và gia đình rời khỏi quán thì bị Thành và Hoàng đuổi đánh. Thành dùng vỏ chai đâm vào nách phải và Hòang dùng cây gỗ đánh vào lưng anh Thời dẫn đến tử vong.