Quan tâm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn

(NTO) Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, hỗ trợ hội viên (HV), phụ nữ (PN) có hoàn cảnh khó khăn, Hội PN xã Phước Vinh (Ninh Phước) triển khai nhiều mô hình, hoạt động mang lại nhiều kết quả thiết thực, được các cấp hội đánh giá cao.

Năm 2018 là một năm rất đáng ghi nhận của Hội PN xã Phước Vinh khi triển khai hiệu quả Cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” giúp nhiều HV, PN nghèo giải quyết khó khăn về nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, hội đã hỗ trợ xây mới được 3 căn nhà, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Để có được số tiền trên, Hội đã đẩy mạnh công tác vận động đóng góp tiền, ngày công, nguyên vật liệu xây dựng; tổ chức 4 đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn” gây quỹ từ thiện tại các thôn. Chị Nguyễn Thị Khánh Hải, Chủ tịch Hội PN xã, cho biết: Được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền địa phương, chị em trong Hội đã nỗ lực tập luyện nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các buổi biểu diễn, Hội thu được số tiền 47 triệu đồng. Trong năm 2019, Hội tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng các đêm văn nghệ; đồng thời, tuyên truyền, giúp người dân hiểu thêm ý nghĩa nhân văn của Cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” từ đó chung tay, giúp hội có thêm kinh phí hỗ trợ 1 HV, PN ở thôn Liên Sơn 1 xây dựng nhà ở, ổn định đời sống.

Hội Phụ nữ xã Phước Vinh trao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế gia đình, Hội tích cực khai thác và tín chấp cho chị em vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng TMCP Đông Á, Quỹ Hỗ trợ PN phát triển tỉnh… với dư nợ đến nay trên 26 tỷ đồng. Từ những nguồn vốn kể trên đã góp phần giúp nhiều chị có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định đời sống.… Phát huy nguồn vốn nội lực, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, Hội xây dựng mô hình hỗ trợ 100 con gà giống cho 1 HV có hoàn cảnh khó khăn; thành lập, duy trì có hiệu quả hoạt động 2 Tổ khởi nghiệp tại thôn Phước An 2, với số tiền 6 triệu đồng; phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vận động chị em chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị khác như: bắp, cỏ, xoài, rau đậu các loại.

Chung tay chăm lo gia đình chính sách, HV, PN nghèo, các mô hình nhân đạo, từ thiện được hội quan tâm đẩy mạnh. Trong đó nổi bật phải kể đến Câu lạc bộ “PN công giáo bác ái” thôn Phước An 1. Thành lập năm 2014, đến nay, câu lạc bộ có 20 thành viên, tự nguyện tham gia ủng hộ gạo, tiền, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp đỡ HV, PN, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, mỗi tháng, câu lạc bộ nhận đỡ đầu 1 gia đình chính sách với mức hỗ trợ 10 kg gạo/tháng và 10 người già, PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ giúp 5 kg gạo/hộ/tháng. Chi hội PN thôn Bảo Vinh duy trì triển khai mô hình “Túi rác tiết kiệm”, thu gom phế liệu tạo nguồn kinh phí giúp đỡ HV, PN nghèo. Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, nhiều HV, PN tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Điển hình như các chị: Phan Thị Ngọc Bích, Trưởng Trạm Y tế xã hỗ trợ 8 triệu đồng giúp 2 HV nghèo xây dựng nhà ở; chị Nguyễn Thị Khánh Hải, Chủ tịch Hội PN xã vận động, trao tặng 40 bộ đồng phục trị giá 2,5 triệu đồng cho học sinh Trường Mẫu giáo Phước Vinh, vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” cho 2 HV với số tiền trên 40 triệu đồng; chị Võ Thị Thu Hằng (thôn Bảo Vinh) hỗ trợ 150kg gạo cho HV nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn…

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội PN xã Phước Vinh trở thành chỗ dựa cho HV, PN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, Hội liên tục được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội.