Công ty Điện lực Ninh Thuận: Nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người

(NTO) Công ty Điện lực Ninh Thuận là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả chương trình hiến máu tình nguyện. Những giọt máu hồng từ đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đặc biệt, sự kiện “Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV- năm 2018” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên với nghĩa cử cao đẹp tự nguyện tham gia hiến máu cứu người.

Công ty Điện lực Ninh Thuận hiện có trên 500 cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện năng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Công ty còn là đơn vị đi đầu tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Ban Giám đốc khuyến khích cán bộ, nhân viên tự nguyện tham gia công tác xã hội như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, bảo vệ môi trường; đặc biệt chú trọng thực hiện việc hiến máu tình nguyện cứu người. Chương trình “Tuần lễ hồng EVN” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động được cán bộ, nhân viên tích cực tham gia từ năm 2015 đến nay. Với phương châm: “Là người EVN tôi tình nguyện” tham gia Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV, cán bộ, nhân viên Công ty đã hiến 14,8 đơn vị máu. Đây là hoạt động của cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Ninh Thuận hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2018, đồng thời thiết thực thi đua lập thành tích kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954- 21/12/2018).

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Ninh Thuận nhận Bằng chứng nhận Tấm lòng vàng
do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng.

Chị Nguyễn Thị Nga, cán bộ y tế Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết tình nguyện hiến máu cứu người là hoạt động thường xuyên của cán bộ, nhân viên đơn vị. Tính riêng trong năm 2017, Công ty có 38 người tham gia hiến máu tình nguyện, qua sàng lọc có 34 người đủ sức khỏe hiến 35,2 đơn vị máu, vượt 5,2 đơn vị so với chỉ tiêu. Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2018, Công ty Điện lực Ninh Thuận có 30 cán bộ, nhân viên tham gia hiến 22 đơn vị máu bổ sung vào Ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đơn vị cũng đã thành lập Đội hiến máu dự bị gồm 57 đội viên trẻ khỏe, sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện trong các trường hợp khẩn cấp mà nguồn máu tại ngân hàng máu không đủ cung cấp. Đồng thời mỗi đội viên có trách nhiệm tuyên truyền vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện và trực tiếp tham gia các hoạt động thiết thực do cấp trên tổ chức. Tính đến ngày 15-12-2018, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức 10 đợt tham gia hiến máu tình nguyện, với 58 người tham gia và đã hiến 51,6 đơn vị máu, đạt 129% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Công ty Điện lực Ninh Thuận được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng Bằng chứng nhận Tấm lòng vàng. Các anh Lê Đình Đoàn (Điện lực Ninh Sơn), Lê Thành Thông (Điện lực Phan Rang- Tháp Chàm), chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Điện lực Ninh Hải)… là những điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện cứu người của Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Anh Lê Đình Đoàn, Phó Giám đốc Điện lực Ninh Sơn đã có 18 lần tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, chia sẻ niềm vui: “Bản thân tôi tích cực ưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng EVN do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động và Công ty Điện lực Ninh Thuận khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Tôi rất vui vì được nhiều lần tham gia hiến máu cứu những người chẳng may gặp hoàn cảnh ốm đau, hoạn nạn. Qua nhiều lần hiến máu, tôi thấy sức khỏe vẫn bảo đảm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tôi vận động anh chị em đồng nghiệp công tác tại Điện lực Ninh Sơn tích cực tham gia chương trình tình nguyện hiến máu tình nguyện, đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái cao cả của dân tộc Việt.