Phi-líp-pin lập kỷ lục thế giới về trồng cây

Philíppin đã được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới Guinness sau khi các nhà hoạt động môi trường ở nước này lập kỳ tích về số lượng cây xanh được trồng trong thời gian ngắn nhất.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm khởi động chương trình “tái phủ xanh rừng” lớn nước này.

Các nhà tổ chức cho biết sáng 24/2, khoảng 7.000 người đã tham gia ngày hội trồng cây tại những cánh rừng và thảo nguyên đang mất dần màu xanh ở tỉnh Ca-ma-ri-ne Xua (Camarines Sur), miền Đông Phi-líp-pin.

Bà Ma-ra Giô-neo Cô-đô-va (Mara Joneil Cordova), người phát ngôn của Dự án “Màu xanh” (“The Green”), cho biết 64.096 cây con đã được trồng chỉ trong vỏn vẹn ....15 phút. Con số này đã phá vỡ kỷ lục 50.033 cây xanh được trồng ở Ấn Độ hồi năm ngoái.

Ngày 24-2 cũng đánh dấu việc khởi động chương trình trồng 12 triệu cây xanh tại các khu rừng thuộc tỉnh Ca-ma-ri-ne vào năm 2012 tới. Theo Tổ chức Bảo tồn quốc tế, các khu rừng của Phi-líp-pin là một trong 10 điểm báo động về tình trạng phá rừng trên thế giới.