Thuận Nam- Thuận Bắc: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(NTO) Ngay sau khi mưa lũ đi qua, sáng ngày 17-12, nông dân huyện Thuận Nam khẩn trương bắt tay khắc phục diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Nông dân xã Phước Nam ra đồng chăm sóc lúa sau mưa lũ.

Qua thống kê, trên địa bàn huyện Thuận Nam có gần 600ha cây trồng các loại bị ngập úng, nhất là diện tích lúa mới gieo trong vụ đông-xuân bị thiệt hại nặng. Xã Phước Nam là địa phương có khoảng 500ha lúa mới gieo bị ngập úng và cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua. Sau khi nước rút, bà con khẩn trương ra đồng tháo dẫn nước ruộng lúa bị ngập, khai thông kênh mương, khôi phục sản xuất.

Anh Quãng Đại Chính, thôn Văn Lâm 2, cho biết: Gia đình có 3,5 sào lúa, vừa mới gieo được hơn 5 ngày, bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Ngay từ sáng sớm, tôi ra đồng tháo nước, vệ sinh lại đồng ruộng, chuẩn bị giống mới để gieo cho kịp thời vụ. Một nông dân khác là chị Châu Thị Hương chia sẻ: Do gieo trước nên hơn 2 sào lúa của gia đình bị thiệt hại nhẹ hơn so với hộ khác. Sau khi nước rút, tôi tranh thủ dặm lại ở những chỗ bị hư hại, đắp lại bờ ruộng bị sạt lở, hy vọng trong vụ này không ảnh hưởng nhiều đến năng suất…

Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thuận Nam đang hướng dẫn các xã thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, phân công cán bộ nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sớm ổn định đời sống.

►Ngày 17-12, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã giảm, tại một số địa phương nước đã rút. Ngay sau khi nước rút, các địa phương đã huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các xã Công Hải, Phước Chiến, Lợi Hải..., các địa phương đã tập trung lực lượng về các thôn giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí Mai Duy Bàng, Chủ tịch UBND xã Công Hải, cho biết: Ngay sau khi nước rút, địa phương đã tập trung lực lượng về các thôn rà soát tình hình thiệt hại; huy động các đội thủy nông cùng nông dân tập trung ra đồng tháo nước cứu lúa; gia cố lại một số tuyến đường nội thôn, đập tràn, dọn dẹp cây cối để người dân nhanh chóng ổn định đời sống. Đến nay, một số thôn đã có điện và thông tin liên lạc được nối lại, nhiều tuyến đường người dân đã đị lại bình thường.

Để người dân sớm ổn định sản xuất và cuộc sống, UBND huyện Thuận Bắc chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu thiệt hại do mưa lũ. Đối với diện tích lúa bị ngập, huyện chỉ đạo cho các xã tập trung nạo vét, gia cố các tuyến kênh mương nội đồng để nông dân tiếp tục sản xuất; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Riêng các công trình hạ tầng như thủy lợi bị hư hỏng nhẹ thì các xã huy động nhân dân tập trung khắc phục nạo vét, san lấp; đối với những khu vực sạt lở nặng kiến nghị huyện có hướng khắc phục.