Hội Cựu chiến binh tỉnh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

(NTO) Tình hình hạn hán kéo dài, kinh tế, đời sống của nhiều gia đình hội viên Cựu chiến binh, cựu quân nhân (CCB-CQN) gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, đội ngũ cán bộ, hội viên CCB-CQN ra sức nỗ lực, phấn đấu vươn lên, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bước vào đầu năm 2016, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh và tổ chức Hội các cấp quán triệt sâu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của địa phương và Trung ương Hội CCB Việt Nam đề ta.

Hội CCB tỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành (Đồng Nai)
bàn giao nhà “Tình đồng đội” cho bà Va Ri Nhông Thị Tám.

Toàn tỉnh hiện có 82 tổ chức Hội cơ sở, với 6.541 hội viên CCB và thu hút gần 3.000 CQN hoàn thành nghĩa vụ quân sự về sinh sống ở địa phương tham gia sinh hoạt trong 53 CLB Ban Liên lạc CQN nơi cư trú. Điều đáng trân trọng là trong lực lượng CCB-CQN hiện nay có 308 đồng chí tham gia HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) và gần 2.000 hội viên CCB tham gia công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp ở địa phương. Được cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân tín nhiệm cao. Cùng với công tác xây dựng Hội, Hội CCB các cấp luôn ý thức sâu sắc về công tác "Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn". Nhân dịp lễ tết, Hội đã tặng 830 suất quà, trị giá 166 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp chặt chẽ cùng các cấp, ngành liên quan đã thu thập được 63 thông tin, xác minh tìm kiếm và quy tập được 30 hài cốt liệt sỹ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh; tư vấn cho CCB được hưởng chế độ theo Quyết định 62/CP được 205 trường hợp; Quyết định 49/CP về chế độ, chính sách dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho 160 đồng chí và hưởng chế độ Bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước; tích cực vận động các nhà hảo tâm Quỹ Hỗ trợ CCB nghèo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ xây mới 6 căn nhà Đồng đội, trị giá 50-60 triệu đồng/căn; tặng 340 suất học bổng cho con, cháu CCB vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi suất 2 triệu đồng; đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam hỗ trợ cho 50 CCB trong vùng hạn hán mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, năm 2017, Hội CCB tỉnh ra sức thi đua chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB toàn quốc (nhiệm kỳ 2017-2022). Từng cán bộ, hội viên CCB-CQN luôn ghi tâm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CCB: "Quân nhân phục viên đã đánh giặc bao nhiêu năm, như vậy là kinh qua một lịch sử vẻ vang, bây giờ các chú tùy khả năng mà tham gia sản xuất, không yêu cầu làm quá sức, nhưng đối với truyền thống oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm việc gì đều phải gương mẫu", tích cực xây dựng Hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần trong từng cán bộ, hội viên CCB.