Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII

(NTO) Ngày 22-1, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng làm việc tại Hội trường, để thảo luận các các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Phiên họp buổi sáng, do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành. Đã có 11 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tham gia thảo luận.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có bài tham luận với tiêu đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”. Tham luận nêu rõ những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay.

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trình bày tham luận “Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”.

 
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận “Tiếp tục đổi mới công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đóng góp một số ý kiến về công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, nhằm triển khai một cách đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã tham luận về “Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”, làm rõ một số kết quả nổi bật của ngành Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và những giải pháp có tính đột phá để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội tham luận vấn đề "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng". Tham luận nêu rõ, với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, có truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư về mọi mặt để phát triển thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Vì vậy, Hà Nội có trách nhiệm cao trong việc chủ động nhận thức, tiên phong thực hiện, vận dụng sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy các tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn Thủ đô.

 
Các đại biểu tham dự phiên họp.  Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh trình bày tham luận về "Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh" trước Đại hội.

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Ban Cán sự Đảng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã tham luận về vấn đề "Đẩy mạnh cải cách thể chế, hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ".

Đồng chí Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận "Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương trình bày tham luận với chủ đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới".

Buổi chiều, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên họp buổi chiều, đã có thêm 11 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan: Đảng bộ TP.Hải Phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ Tp.Cần Thơ, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tài chính, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu ý kiến.

Như vậy, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kết thúc ngày làm việc có 22 ý kiến tham luận. Nhìn chung, tất cả đều tập trung đánh giá, khẳng định những thành tựu nổi bật của các bộ, ngành, địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước. Từ thực tiễn trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành tại địa phương, đơn vị, các đại biểu đã chia sẻ những bài học và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng đề ra.

Ngày mai 23-1 Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, để thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng; lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII (nếu có); thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và thảo luận, biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.