Đồn biên phòng Sơn Hải: Điểm tựa của người dân ven biển

(NTO) Với nhiệm vụ quản lý địa bàn biên giới biển thuộc xã Phước Dinh (Thuận Nam) và xã An Hải (Ninh Phước) với chiều dài bờ biển 26 km, Đồn Biên phòng Sơn Hải luôn chủ động thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, được chính quyền và Nhân dân tin tưởng và đánh giá cao.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Sơn Hải tuần tra khu vực ven biển xã Phước Dinh.

Trong năm 2015, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, ĐBP Sơn Hải đã thường xuyên tổ chức lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực quân số nhất là những ngày lễ, tết.

Công tác thông tin, liên lạc được duy trì phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ huy, chỉ đạo; mạng lưới thông tin đảm bảo bí mật an toàn tuyệt đối. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển do đơn vị phụ trách trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, ĐBP Sơn Hải đã phối hợp cùng các lực lượng công an, quân sự bảo vệ an toàn các đợt cao điểm lễ, tết và các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, nhất là bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp. Trong năm, đơn vị đã xác minh 52 nguồn tin liên quan đến an ninh nông thôn, tôn giáo, trật tự xã hội, đồng thời xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc đảm bảo đúng pháp luật. Điển hình đã kiểm tra, phát hiện 3 người Trung Quốc ký hiệu thị thực không đúng theo quy định, đơn vị lập biên bản và yêu cầu đăng ký lại; lập biên bản, xử phạt cảnh cáo, phạt tiền 9 vụ/11 đối tượng, với số tiền trên 6 triệu đồng với hành vi đánh nhau và khai thác, vận chuyển san hô trái phép, thu giữ 34 kg san hô sống; 1 vụ/đối tượng đánh bạc tại địa bàn thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, với số tiền 2 triệu đồng.

Một kết quả nổi bật trong năm đó là đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thực hiện quy trình giải quyết công việc, nhất là công tác hành chính quân sự ở Trạm kiểm soát, tạo điều kiện thông thoáng cho ngư dân ra vào làm ăn trên biển. Phối hợp với Hải đội 2, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống hoạt động sử dụng chất nổ khai thác hải sản và xử lý các thuyền cá vi phạm quy định khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt, Đồn đã phát hiện và tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tàu/10 thuyền viên Quốc tịch Indonesia hành trình từ Trung Quốc đi Indonesia, với số tiền 20 triệu đồng về hành vi “Dừng lại, neo đậu trái pháp trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam”. Phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra 184 lượt/1.126 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tổ chức kiểm tra và đăng ký kiểm chứng 1.256 lượt thuyền cá/8.418 lao động. Tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn đối với 2 thuyền cá hỏng máy trôi dạt và 1 xà lan bị mắc cạn và chìm tại khu vực biển Vĩnh Trường do sóng to gió lớn.

Xác định công tác dân vận là yếu tố quan trọng, đơn vị đã thực hiện linh hoạt các hình thức, biện pháp vận động quần chúng ở từng địa bàn xã, thôn, qua đó đã kịp thời nắm tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân và tham mưu cho địa phương giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm ở cơ sở; hướng dẫn quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; vận động 6 tàu cá có công suất từ 100CV trở lên sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; luôn chủ động, sẵn sàng xuất kích để thực hiện nhiệm vụ trong chiến đấu, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Dinh cho biết: Nhờ sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của ĐBP Sơn Hải với địa phương nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm qua luôn ổn định, đời sống nhân dân nói chung và ngư dân nói riêng từng bước được cải thiện.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Thuận, Đồn trưởng ĐBP Sơn Hải, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân địa phương nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, qua đó góp phần ổn định đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ Biên phòng, cùng với địa phương vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.