Ghi nhận về Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh lần thứ XII

(NTO) Theo dõi Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh lần thứ XII- năm 2012 tổ chức vừa qua, nhiều khán giả không những khâm phục nông dân tỉnh ta sản xuất giỏi mà còn là những tuyên truyền viên vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tham gia Hội hội thi năm nay có 7 đội đến từ các huyện, thành phố trên toàn tỉnh, mỗi đội 5 thành viên. Họ là những hội viên tiêu biểu, có kiến thức trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được tuyển chọn từ các Hội thi cấp cơ sở. Hội thi lần này gồm các phần: Giới thiệu về đội mình; khởi động; bấm chuông nhanh giành quyền trả lời; hùng biện; thử tài nhà nông và tiểu phẩm. Nội dung các phần thi đã có nhiều điểm mới. Khi chọn chủ đề “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian soạn các bộ câu hỏi, xây dựng chương trình sát với thực tế. Bản thân các đội cũng có sự đầu tư về thời gian để tập luyện. Anh Lê Thanh Hùng, đội Thuận Bắc, cho biết: “Khi nhận được chương trình của BTC, toàn đội rất lo. Phải mất nhiều ngày liền chúng tôi mới viết được tiểu phẩm phù hợp với địa phương mình, rồi ban đêm huy động anh em tập dượt để khi lên sân khấu không bị lúng túng”. Không riêng đội Thuận Bắc, các đội khác cũng có sự chuẩn bị hết sức chu đáo.

 
Các đơn vị tham gia Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh lần thứ XII- năm 2012.

Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng, nên hầu hết các đội đã hoàn thành tốt các phần thi. Đơn cử như ở phần thi giới thiệu về đơn vị mình các đội đã giới thiệu được nét văn hóa truyền thống của quê hương thông qua trang phục, cách ứng xử, đặc sản. Phần thi bấm chuông nhanh giành quyền trả lời là phần thi kiểm tra sự hiểu biết của nhà nông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn, có những đội giành được số điểm gần tuyệt đối như đội Ninh Phước, Ninh Hải. Riêng phần thi thử tài nhà nông, bằng hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi thì cả 7 đội đều giành được điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý nhất là phần thi tiểu phẩm. Các đội tự dàn dựng một tiểu phẩm tùy chọn, có nội dung “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Khi xem những tiểu phẩm này, chúng ta thấy rằng chuyện vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới không phải là cái gì đó quá xa vời và to tát. Người dân sẵn sàng hiến đất làm đường nếu như cán bộ địa phương biết giải thích cho dân hiểu những công trình phúc lợi đó là phục vụ chính người dân ở địa phương mình chứ không phải ai khác (Tiểu phẩm Láng giềng gần - đội Thuận Bắc). Hay như người trong nhà biết bảo ban nhau thì những “Chí Phèo thời nay” cũng sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình để không bị mắc các tệ nạn, góp phần lập lại an ninh trật tự ở nông thôn (Tiểu phẩm Chuyện của gia đình Ama Lâm - đội Bác Ái). Các tiểu phẩm của đội Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam… cũng có tính giáo dục cao, hướng người dân đến chân - thiện – mỹ, sống có tình có nghĩa, tắt lửa tối đèn có nhau.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọt, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, nhìn nhận: Cái được của Hội thi lần này là thông qua trình diễn các tiểu phẩm, đã xuất hiện những tuyên truyền viên có triển vọng. Họ biết vận động bà con đoàn kết bên nhau, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp - đây chính là nét mới và hiệu quả cao mà BTC hội thi mong muốn.