Thuận Bắc quan tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, huyện Thuận Bắc luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ để xây dựng nhà ở, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Phước Kháng là xã khó khăn của huyện Thuận Bắc, với trên 95% dân số là đồng bào Raglai sinh sống. Do đặc thù miền núi, điều kiện sản xuất không được thuận lợi, người dân khó có khả năng tích lũy kinh phí để xây mới nhà ở. Thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội, đoàn thể, huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình đóng góp kinh phí, ngày công, vật liệu hỗ trợ cho người nghèo xây được căn nhà kiên cố. Gia đình ông Mai Bá, thôn Đá Liệt là hộ nghèo của xã, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào trồng bắp, đậu xanh trên đất rẫy, chưa bao giờ nghĩ đến có tiền xây nhà. Mới đây được Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, của huyện hỗ trợ 70 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng và đóng góp của người thân, giúp xây dựng hoàn thành căn nhà khang trang. Ông Bá phấn khởi: Có căn nhà mới vững chãi, thỏa mong ước bấy lâu nay, giờ gia đình chỉ tập trung làm ăn phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thi công nhà ở cho hộ nghèo tại xã Phước Kháng (Thuận Bắc).

Đồng chí Chamaléa Hiêu, Chủ tịch UBND xã Phước Kháng, cho biết: Nhằm đảm bảo các tiêu chí xây dựng nhà ở theo quy định, địa phương đặc biệt chú trọng khâu rà soát, ưu tiên chọn các đối tượng thực sự khó khăn đề xuất lên cấp trên phân bổ kinh phí; đồng thời, tích cực vận động các hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc từ sự đóng góp của gia đình, dòng tộc và thường xuyên kiểm tra, giám sát để công trình đạt tiến độ, chất lượng trước khi bàn giao cho người dân sử dụng. Riêng trong năm 2024, xã hoàn thành việc xóa nhà tạm cho 8 hộ nghèo trên địa bàn.

Từ năm 2019 đến nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” của huyện, hỗ trợ của Mặt trận cấp trên và nguồn xã hội hóa, huyện Thuận Bắc đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 444 căn nhà, trị giá 11,665 tỷ đồng. Cùng với đó, triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ theo đề án trên địa bàn huyện là 258 hộ; đến nay, huyện đang tập trung triển khai xây dựng 48 căn nhà; trong đó, có 39 căn thi công hoàn thành, với tổng trị giá trên 4,3 tỷ đồng.

Đồng chí Lữ Phụng Trường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc cho biết: Qua thống kê, toàn huyện hiện còn 356 hộ còn khó khăn về nhà ở, trong đó có 311 hộ cần được xây mới và 45 hộ sửa chữa. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới, huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và nhân dân tích cực chung tay góp sức hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ, sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định. Phối hợp với phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh quá trình rà soát, tháo gỡ khó khăn về nguồn gốc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được xây dựng nhà ở.




  

 
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy
 
 
 
00:00
 
00:00