Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, Trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn giàu y đức và nhiệt huyết. Để chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt hoạt động khám, chữa bệnh (KCB), hạn chế tình trạng người bệnh ốm đau phải di chuyển lên tuyến trên; tổ chức luân phiên đưa bác sĩ về tại trạm y tế xã để KCB cơ bản cho người dân. Cùng với đó, Trung tâm luôn tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đầu tư, đổi mới trang thiết bị y tế hiện đại và rà soát đưa vào sử dụng các dịch vụ kỹ thuật mới, phác đồ điều trị đã thu hút nhiều bệnh nhân đến KCB
Bác sĩ Ngô Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm cho biết: Là người thầy thuốc để cứu chữa người bệnh, không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn phải có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp của người thầy thuốc. Vì vậy, chúng tôi luôn nhắc nhở y đức cho cán bộ, nhân viên để mỗi cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, hết lòng tận tụy vì người bệnh, xem bệnh nhân như anh em ruột thịt của mình.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.
Đều đặn mỗi tháng, bà Nguyễn Thị Huế, xã Phước Hữu đến Trung tâm tái khám và lấy thuốc về uống. Bà Huế chia sẻ: Tôi bị huyết áp cao, xương khớp nên thường xuyên đến Trung tâm khám, các y, bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, niềm nở, chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Qua KCB, tôi thấy đội ngũ y, bác sĩ ở Trung tâm có năng lực chuyên môn, nhiệt tình thăm hỏi, chăm sóc, tư vấn sức khỏe ban đầu cho người bệnh, nên người dân địa phương rất an tâm khi đến Trung tâm KCB. Thật sự tôi thấy yên tâm và hài lòng về chất lượng KCB, cách phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ xem bệnh nhân như người nhà.
Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng KCB cho người dân tại tuyến cơ sở, thực hiện Đề án 1816, Trung tâm cử cán bộ, viên chức đi đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về các kỹ năng cấp cứu và hồi sức cấp cứu, thực hành xử lý cấp cứu, thực hành xét nghiệm…; điều động bác sĩ tuyến huyện về trạm y tế các xã để tham gia KCB và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Trung tâm luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nên đơn vị đã chủ động khống chế dịch, không để xảy ra trên diện rộng; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số, tiêm chủng mở rộng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống các bệnh như: Lao, phong, HIV/AIDS... được triển khai đầy đủ, kịp thời, đạt kết quả đề ra hiện đạt so với chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác chủ động giám sát để phát hiện, xủ lý kịp thời tình hình dịch bệnh phát sinh tại các xã, thị trấn được triển khai thường xuyên; công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phòng, tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng được thực hiện bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe bản thân của mỗi người.
Với tinh thần nỗ lực, đoàn kết của tập thể đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tận tụy, trách nhiệm với công việc đã từng bước tạo được niềm tin trong công tác KCB phục vụ người dân. Trong năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận 213.792 lượt bệnh nhân đến KCB, trong đó tại Trung tâm là 125.107 lượt bệnh nhân và trạm y tế xã 88.685 lượt bệnh nhân. Điều trị nội trú cho 4.615 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú trong ngày cho 20.518 bệnh nhân…
Bác sĩ Ngô Văn Hợp cho biết thêm: Để phục vụ tốt hơn người dân đến khám và điều trị, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm, đoàn kết của tập thể, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ y, bác sĩ. Đồng thời, triển khai các kỹ thuật mới và xây dựng hoàn thiện phác đồ điều trị tại bệnh viện; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, vắc xin đáp ứng nhu cầu phòng và chữa bệnh cho người dân; ứng dụng thành thạo các thiết bị y tế hiện đại nhằm phụ vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường hoạt động y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu y tế - dân số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế… Qua đó, tạo sự an tâm, hài lòng của người dân địa phương đến KCB tại Trung tâm và các trạm y tế xã.
Tiến Mạnh