Mục tiêu quan trọng của nền kinh tế thành viên G20

Bộ Nông nghiệp Indonesia (In-đô-nê-xi-a) đang chuẩn bị 1,5 triệu ha đất chăn thả bò sữa để hỗ trợ Chương trình Bữa trưa và Sữa miễn phí do ông Prabowo Subianto và ông Gibran Rakabuming Raka, lần lượt là Tổng thống và Phó tổng thống đắc cử đã đưa ra.

Trưởng nhóm chuyên gia về sản phẩm chăn nuôi hạ nguồn của Bộ Nông nghiệp, Giáo sư Ali Agus ngày 23/8 cho biết, “Chúng tôi đang tìm kiếm vùng đất có diện tích không dưới 1,5 triệu ha trên khắp đất nước để triển khai chương trình chiến lược quốc gia. Diện tích đất được tính toán dựa trên nhu cầu thức ăn cho 1,5 triệu con bò sữa nhập khẩu từ nhiều nước”.

Theo ông Ali, vùng đất tiềm năng gồm vùng cao nguyên thành phố Palu, miền Trung Sulawesi; Berastagi, Bắc Sumatra; và Palembang gần Muara Enim, Nam Sumatra. Tuy nhiên ông Ali nói: "Hầu như không có đất dành riêng để trồng cỏ cho bò. Tất cả đất đai của chúng tôi đều là rừng, vườn, đồn điền cọ dầu hoặc cây trồng".

Bộ Nông nghiệp đang tính toán phương án xã hội hóa khu vực đất đang trồng cọ dầu ở Palembang, phối hợp với người dân để chuyển đổi hoàn toàn hoặc một phần để xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc. Ông Ali cho hay, để đạt được mục tiêu tự cung cấp sữa, chúng tôi phải có bò, cùng với đồng cỏ. Đây là mục tiêu của Indonesia sau đó. Trong khi đó, để chuẩn bị 1,5 triệu con bò sữa, chính phủ đang tìm kiếm cơ hội nhập khẩu với New Zealand (Niu Di-lân), Australia (Ô-xtrây-li-a), Mỹ và Brazil (Bra-xin). Bộ Nông nghiệp cũng sẽ hợp tác với khu vực tư nhân và các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia khác nhau trong việc lập bản đồ đất chăn nuôi cần thiết.

Cũng theo ông Ali, Bộ Nông nghiệp cũng đã gặp gỡ các nhà đầu tư Trung Đông, Trung Quốc... để thảo luận về khả năng liên kết hỗ trợ Indonesia thực hiện chương trình này. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp sẽ làm việc với nông dân chăn nuôi bò sữa địa phương để tham gia chương trình chăn nuôi lớn quốc gia. Chính phủ sẽ có chính sách thuận lợi để hỗ trợ người dân như việc cho vay vốn với lãi suất thấp trong thời gian dài.

Theo TTXVN