Tin vắn

Ngày 29/3, Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh (Thuận Nam) phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức chương trình tham quan, khám phá, trải nghiệm văn hóa cộng đồng dân tộc Chăm. Chương trình được tổ chức theo mô hình “vừa học, vừa chơi, vừa trải nghiệm” trong không gian trực quan, sinh động tại Bảo tàng tỉnh, qua đó, giúp các em có thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, 145 học sinh khối lớp 7 của nhà trường được cán bộ Bảo tàng tỉnh giới thiệu một số nét về lịch sử, văn hóa, nghề gốm, nghề dệt thổ cẩm, hệ thống các công trình kiến trúc đền tháp, nhạc cụ truyền thống và lễ hội của người Chăm. Đồng thời, tham gia hoạt động vui chơi giải trí thông qua các phần thi kiến thức về văn hóa Chăm. Ngoài ra, học sinh còn được trực tiếp tham quan quần thể tháp PoKlong Garai, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của đồng bào Chăm được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Học sinh khối lớp 7 Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh nghe cán bộ Bảo tàng tỉnh giới thiệu văn hóa Chăm.