UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự kiến các hoạt động trong Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023

Ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự kiến các hoạt động trong Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023 và Lễ đón nhận Di sản quốc gia đặc biệt gốm Bàu Trúc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ tổ chức trong tháng 6/2023. Ngoài thưởng thức các loại nho tươi, vang nho, ẩm thực Chăm, Raglai, hải sản...; du khách tham quan lễ hội còn được thưởng lãm quá trình làm ra sản phẩm gốm Bàu Trúc, trải nghiệm nghi thức mừng lúa mới của đồng bào Raglai, các trò chơi dân gian, tham quan hội chợ thương mại 7 tỉnh duyên hải miền Trung; thưởng thức các màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ nhân, vũ công các dân tộc, nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng và Hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc Ninh Thuận lần 2. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hội thảo khoa học chuyên đề về nho, vang; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật làm gốm Chăm; về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023 và Lễ đón nhận Di sản quốc gia đặc biệt gốm Bàu Trúc là sự kiện lớn của tỉnh, là dịp để tôn vinh những người trồng nho, những người trực tiếp làm nên giá trị kinh tế của các sản phẩm nho mang thương hiệu Ninh Thuận cũng như vinh danh di sản nghệ thuật làm gốm Chăm, tiềm năng du lịch, tiềm năng chế biến rượu vang và các sản phẩm nông nghiệp khác của tỉnh..; qua đó, xúc tiến, tạo cơ hội hợp tác, giao lưu và đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ cần rà soát, xây dựng lại chương trình, chuẩn bị kỹ lưỡng từng hoạt động; các ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ các nội dung theo kế hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khẩn trương triển khai nhiều phương án và xây dựng kế hoạch truyền thông đa dạng, trong đó chú trọng truyền thông trên các nền tảng số nhằm tạo sự sinh động và lan tỏa thông tin lễ hội đến với công chúng trong và ngoài tỉnh... 

Xuân Nguyên