Phước Thuận chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phước Thuận (Ninh Phước) đã tích cực triển khai nhiều phương án linh hoạt mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết, từ khi thực hiện Công điện 3333/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới, UBND xã đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập các tổ phòng, chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở buôn bán kinh doanh dịch vụ giải khát, các hàng quán và các chợ dân sinh trên địa bàn xã; tuần tra kiểm soát lưu động để xử lý các trường hợp người dân ra ngoài không có lý do chính đáng; nhắc nhở người dân vào cơ quan liên hệ công tác phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế hoặc quét mã QR-CODE theo quy định. Xã thành lập các Tổ giám sát cộng đồng của 7 thôn, với 56 thành viên đến “Từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền các hộ gia đình thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của ngành Y tế; ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Hướng dẫn người dân khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone để cập nhật trình trạng sức khỏe, việc đi/về từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa phương. Thường xuyên cung cấp diễn biến dịch COVID-19 qua ứng dụng zalo, tuyên truyền bằng loa phát thanh vào 5 giờ và 17 giờ hằng ngày, loa lưu động đến từng thôn, ngõ xóm để người dân nắm bắt kịp thời. Đồng thời, khẩn trương cấp giấy đi lại cho người dân bán hàng ở chợ, mua lương, thực thực phẩm thiết yếu, lao động làm việc cố định tại các cơ quan, doanh nghiệp để thuận tiện đi lại. Nhờ đó, số lượng người dân ra đường ít hơn và tại các chợ số lượng người giảm so với những ngày chưa thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; các cơ sở kinh doanh, buôn bán các mặt hàng không thiết yếu và dịch vụ không cần thiết đã tạm thời nghỉ bán.

Các doanh nghiệp hỗ trợ người dân trong khu cách ly y tế tập trung tại trường THCS Trần Thi (xã Phước Thuận, Ninh Phước).

Song song đó, xã còn khẩn trương tiến hành thành lập khung tiếp nhận cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Trần Thi gồm 37 cán bộ, chiến sỹ tham gia để tiếp nhận 143 người về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh. Bố trí thành lập 11 tổ tự quản/11 phòng trong các khu cách ly tập trung, bảo đảm ăn ở, sinh hoạt, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Nhìn chung tất cả người dân đều đồng tình ủng hộ, chấp hành tốt nội quy và thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu 2 lần xét nghiệm 143/143 trường hợp, kết quả xét nghiệm có 143/143 âm tính. Đối với 5 ca dương tính là người dân địa phương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm đầu mối tiếp nhận và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm cần thiết khác trị giá 127 triệu đồng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly y tế tập trung tại địa phương. Triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/CP để hỗ trợ cho 24 hộ lao động tự do, mỗi hộ 1,5 triệu đồng. Tiếp tục hướng dẫn người dân làm hồ sơ lao động tự do theo 8 nhóm đối tượng lao động tự do và các hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh và mã số thuế.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục quán triệt và thực hiện Công điện 4168 ngày 13-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tự giác khai báo y tế khi về từ các vùng dịch; phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ giám sát cộng động; tăng cường công tác quản lý người cách ly tập trung về địa phương theo quy định...  góp phần cùng cả tỉnh  sớm đẩy lùi dịch bệnh.