Xuân Hải hôm nay

(NTO) Xuân Hải (Ninh Hải) là xã đồng bằng có tổng diện tích tự nhiên trên 2.253 ha, trong đó có 1.648,92 ha đất nông nghiệp, riêng đất trồng lúa có 714 ha hưởng lợi từ hệ thống tưới kênh Bắc và 150 ha thuộc khu vực tưới hồ Thành Sơn. Dân số toàn xã khoảng 14.720 người, cư trú tại 9 thôn, gồm 4 thôn người Chăm và 5 thôn người Kinh. Do đặc điểm xã thuần nông nên nông dân là lực lượng đông đảo nhất (chiếm 80%), đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH ở Xuân Hải.

 
Hệ thống thủy lợi xã Xuân Hải được kiên cố bảo đảm nguồn nước sản xuất của nông dân. Ảnh: Văn Miên

Về Xuân Hải vào những ngày cuối năm, dạo qua các vùng quê từ Phước Nhơn, An Nhơn đến An Xuân, An Hòa, chúng tôi cảm nhận được sự đổi mới của miền quê hiền hòa này. Ngoài lợi thế với dòng kênh Bắc dài khoảng 10 km ăm ắp nước lượn lờ chảy, Xuân Hải còn có Tỉnh lộ 708 từ đầu Quốc lộ 1A qua địa bàn xã được tráng nhựa bằng phẳng, thuận lợi cho giao thông, vận chuyển nông sản. Nhìn tổng thể, nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của Xuân Hải. Khai thác lợi thế, trong những năm qua, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo. Đồng chí Nguyễn Trúc Hòa, Bí thư Đảng uỷ kiêm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã cho biết: Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc đã tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thi, đối thoại trực tiếp với Nhân dân về xây dựng NTM trên địa bàn thôn và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước.

Từ một xã có kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, sau nhiều năm nỗ lực thực hiện, với sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Xuân Hải đã từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều nơi như các thôn Phước Nhơn 1, 2, 3, Nhân dân đã góp công, góp của sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn; nhân dân các thôn Thành Sơn, An Xuân 1, 2, 3, An Hòa và An Nhơn đã huy động tiền đóng góp và công lao động cải tạo tu bổ đường sau mưa lũ và tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng. Hiện nay toàn xã đã có 100% tuyến đường trục xã (6,51 km), đường nội thôn (6 km), đường nội đồng (17 km) được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa và 85% tuyến kênh mương nội đồng (10,2/12 km) do xã quản lý được kiên cố hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, nhiều đảng viên (ĐV), đoàn viên- thanh niên đã có cách làm sáng tạo. Điển hình đồng chí Nguyễn Quang Hưng, ĐV Chi bộ thôn Thành Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã năng nổ huy động sức dân bê-tông 400 m đường giao thông ở thôn Thành Sơn và 460m của 2 đoạn đường tại thôn đồng bào Chăm An Nhơn. Đồng chí Phan Hải, Bí thư Xã đoàn đã huy động ĐV trẻ, thanh niên tình nguyện góp công bê-tông tuyến đường nội thôn, liên thôn dài 492 m.

Những ngày này, trong niềm vui xã nhà đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí quốc gia, Nhân dân và cán bộ địa phương còn tập trung bàn luận sôi nổi chuyện sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện nay Xuân Hải đang nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như nâng diện tích từ 30 ha sản xuất lúa giống nguyên chủng theo mô hình “1 phải, 5 giảm” lên 40 ha, tăng thu nhập gấp 1,8 lần cho nông dân. Cây măng tây xanh trước đây được Nhân dân tự phát trồng 0,2 ha, nay đã mở rộng diện tích lên 5 ha ở các thôn An Xuân 1, 2, 3; mỗi lứa trồng 4 tháng, trừ chi phí, bình quân nông dân lãi 30-40 triệu đồng/ha/lứa. Những năm gần đây, cây nho (chủ yếu là nho xanh NH 0148) đang phục hồi, đã tăng diện tích từ 45ha lên 70ha, trong đó có 65ha nho trồng tập trung tại thôn Thành Sơn đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhìn chung, qua bước phát triển đáng kể của sản xuất nông nghiệp, Xuân Hải đã góp phần đưa thu nhập của người dân bình quân đạt 26,5 triệu đồng/người/năm, tăng 18,5 triệu đồng so năm 2011...

Theo đồng chí Nguyễn Trúc Hòa, để có được kết quả hôm nay là nhờ Xuân Hải biết phát huy những bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng NTM. Trong đó có bài học xuyên suốt về thực hiện quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”.