Dân quân huyện Thuận Bắc chung sức xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng dân quân (DQ) huyện Thuận Bắc đã phát huy vào trò, trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở các xã hăng hái tham gia nhiều phần việc, mang lại hiệu quả thiết thực.

Có mặt tại công trình làm đường giao thông nội thôn ở xã Công Hải vào đầu tháng 8 - 2013, chúng tôi chứng kiến không khí lao động hăng say của các chiến sỹ DQ. Tại điểm khởi công ở thôn Suối Giếng, màu áo xanh của chiến sỹ DQ giúp dân phát dọn cây cối, sửa sang hàng rào, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông.

 

Lực lượng dân quân xã Công Hải phối hợp với thanh niên giúp các hộ dân thôn Suối Giếng,
xã Công Hải dọn dẹp vườn tược, trồng cây xanh tạo cảnh quan thôn xóm xanh - sạch - đẹp

Đồng chí Hà Đình Ân, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Nhờ sự góp sức của lực lượng DQ, nên chỉ trong 5 ngày đã hoàn thành tuyến đường bê-tông thôn Suối Giếng dài 1,5 km, rút ngắn nhiều thời gian hơn so với dự định. Ngoài tham gia ngày công lao động, lực lượng DQ còn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… vận động 310 hộ dân đóng góp 700 ngày công và 46 triệu đồng làm đường. Những tháng tiếp theo, lực lượng DQ còn tham gia xây dựng 8 tuyến đường bê - tông ở 7 thôn, với tổng chiều dài hơn 10 km.

Trong các đợt ra quân huấn luyện hằng năm, lực lượng DQ huyện Thuận Bắc còn tham gia thực hiện nhiều công trình, giúp nhân dân trong phát triển kinh tế. Để góp phần cho các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Lợi Hải, Công Hải sớm đạt tiêu chí về thu nhập, chiến sỹ DQ đã không quản khó khăn giúp bà con cải tạo đất hoang, vườn tạp, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nâng cao giá trị đơn vị diện tích.

Trung tá Nguyễn Đức Nhì, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Bắc, cho biết: Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, góp phần vào giữ vững quốc phòng - an ninh, bên cạnh củng cố, xây dựng lực lượng DQ không ngừng lớn mạnh, đơn vị còn chỉ đạo tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức của DQ tham gia có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới ở các xã. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát động DQ chung sức xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, đảm nhận những phần việc cụ thể.

Ghi nhận của chúng tôi, bên cạnh huy động tham gia xây dựng nông thôn mới, huyện Thuận Bắc còn chú trọng xây dựng lực lượng DQ theo hướng vững mạnh, nâng cao chất lượng, đảm bảo ổn định an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự các xã đều tổ chức tuyển chọn những quần chúng ưu tú, nhất là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương bổ sung vào lực lượng DQ. Đến nay, 6 xã trên địa bàn huyện đã xây dựng được lực lượng DQ đạt tỷ lệ gần 1% so với dân số. Ban Chỉ huy quân sự các xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với địa bàn, đối tượng tác chiến. Tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị, huấn luyện đảm bảo cho lực lượng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu, có sức cơ động cao, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.