Xây dựng kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị ở Ma Nới

(NTO) Ma Nới là xã vùng sâu, vùng xa và khó khăn nhất của huyện Ninh Sơn. Toàn xã có 6 thôn, gần 900 hộ dân, với hơn 4.900 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc Raglai. Những năm qua, công tác giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân luôn là mục tiêu đặt ra hàng đầu của địa phương. Với những hỗ trợ tích cực của Dự án Hỗ trợ Tam nông (HTTN) đã góp phần giúp địa phương hướng tới giảm nghèo bền vững.

Toàn xã đã thành lập được 17 nhóm sở thích chăn nuôi, trồng trọt, bước đầu hoạt động có hiệu quả dưới sự hỗ trợ tích cực về mặt con giống, cây trồng, tập huấn kỹ thuật của các ngành liên quan. Đến nay dự án đã hỗ trợ và bàn giao 30 con bò cái sinh sản, 105 con dê núi, 2.500 con gà giống, 1.500 cây chuối giống và hỗ trợ thêm 80 triệu đồng làm 20 chuồng bò cho hơn 200 hộ nghèo, cận nghèo của các nhóm sở thích, với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng. Qua đánh giá theo dõi của các thành viên trong Ban Phát triển xã, hầu hết số cây, con giống khi đàn gia về các nhóm sở thích đều được bà con tích cực chăm lo sản xuất, nuôi trồng đúng với mục tiêu đề ra.

 
 
Nông dân xã Ma Nới chăm sóc lúa đông - xuân.

Để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất đạt hiệu quả, tranh thủ sự hỗ trợ của dự án về kỹ thuật, đầu tư cây, con giống…địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chung để phục vụ phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất. Theo đó, trong 2 năm 2013 và 2014, xã đã nâng cấp, sửa chữa trên 300m kênh mương thủy lợi Hà Dài, với tổng kinh phí trên 283 triệu đồng; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng đường tràn kênh mương thôn Ú và thôn Gia Rót với kinh phí trên 800 triệu đồng phục vụ sản xuất cho gần 200 ha lúa và hoa màu. Nâng cấp, sửa chữa kênh mương thủy lợi Tà Nôi, có kinh phí trên 600 triệu đồng; nâng cấp sửa chữa 2 công trình đường nội thôn vào khu sản xuất của thôn Do và Tà Nôi, với tổng kinh phí gần 870 triệu đồng. Đây là những công trình hạ tầng công cộng và hạ tầng sản xuất đã tạo thuận tiện cho người dân trong sản xuất, vận chuyển hàng hóa…

Đồng chí Nghiêm Văn Vinh, Chủ tịch UBND-Trưởng ban Phát triển xã Ma Nới cho biết: Dự án HTTN được triển khai trên địa bàn xã đã góp phần tích cực trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, cải thiện bộ mặt nông thôn của địa phương. Đặc biệt nhiều công trình trong hợp phần hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng chung đã mang lại hiệu quả rất khả quan. Trong năm 2014, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 39 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2013, trong đó giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp ước đạt trên 33, 5 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm gần 6%.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Ban phát triển xã sẽ chú trọng công tác tập huấn hiện trường gắn liền với thực hiện mô hình thực tiễn để người dân có thể nắm bắt dễ dàng, từ đó mới chuyển giao và nhân rộng. Ngoài ra, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng thêm 4 công trình hạ tầng chung đã được Dự án HTTN tỉnh duyệt kinh phí khoảng 2,8 tỷ đồng để phục vụ có hiệu quả cho việc canh tác và sản xuất của người dân.