DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG:

Hiệu quả sân phơi “Tam nông”

(NTO) Đến với các xã thuộc huyện vùng cao Bác Ái, chúng tôi chứng kiến niềm vui của bà con nông dân phơi lúa, bắp, đậu, mì trên nền sân xi-măng kiên cố. Hệ thống sân phơi được Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản, hạn chế tình trạng chiếm đường làm sân phơi.

Trong năm 2014 vừa qua, Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh đã hỗ trợ cho huyện Bác Ái 6.888 triệu đồng và người dân vùng hưởng lợi đóng góp 1.772 triệu đồng xây dựng 20 công trình sân phơi có diện tích sử dụng 21.200 m2 thuộc địa bàn 9 xã.

Nông dân phơi nông sản tại sân phơi thôn Rã Trên, xã Phước Trung (Bác Ái).

Trong đó, xã Phước Trung có 3 sân, với diện tích sử dụng 4.500 m2 ở các thôn Rã Trên, Rã Giữa, Đồng Dày; xã Phước Thắng có 2 sân, diện tích sử dụng 3.000 m2 ở các thôn Ma Oai, Ma Ty; xã Phước Hòa có 2 sân, diện tích sử dụng 3.000 m2 ở các thôn Chà Panh, Tà Lọt…Riêng xã Phước Chính có 40 sân phơi diện tích 50 m2/sân được xây dựng phân tán ở 40 gia đình thuộc các nhóm sở thích trồng bắp. Vốn đầu tư cho 40 sân phơi là 700 triệu đồng, Dự án hỗ trợ 560 triệu đồng, phần còn lại do các nông hộ đóng góp. Mô hình sân phơi phân tán giúp các nông hộ liền kề có điều kiện phơi nông sản trên nền xi-măng sạch, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới khởi sắc ở các khu dân cư.

Ngừng tay đổ lúa vô bao, chị Chamaléa Thị Ánh ở xã Phước Trung phấn khởi nói: Sân phơi nông sản thôn Rã Trên được Dự án Hỗ trợ Tam nông xây dựng và đưa vào sử dụng cuối tháng 12- 2014. Nhờ có sân phơi, bà con mình không còn phải phơi lúa trên đường làng.

Cùng với hệ thống sân phơi được xây dựng trong năm vừa qua, Dự án Hỗ trợ Tam nông đã đầu tư trên 6,3 tỷ đồng giúp nông dân huyện Bác Ái bê-tông 10 tuyến giao thông từ khu dân cư đến vùng sản xuất với chiều dài 3.381m, nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa. Các chương trình của Dự án Hỗ trợ Tam nông đã góp phần xây dựng xã Phước Đại đạt 8 tiêu chí; Phước Thắng và Phước Tiến đạt 5 tiêu chí; Phước Chính đạt 4 tiêu chí nông thôn mới...

Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết, các công trình được thi công từ nguồn vốn của Dự án Hỗ trợ Tam nông đã phát huy hiệu quả sử dụng ở 9 xã trên địa bàn huyện. Riêng hệ thống sân phơi “Tam nông” đánh dấu bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp địa phương. Trong thời gian tới, các xã tiếp tục sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Dự án xây dựng mỗi thôn có ít nhất một sân phơi tập trung nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, giúp nông dân vươn lên thoát nghèo nhanh, bền vững.