Thanh niên Ninh Phước chung sức xây dựng nông thôn mới

(NTO) Với tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ, thanh niên Ninh Phước đã hăng hái, tích cực thực hiện nhiều chương trình, hành động cụ thể, góp phần chung sức cùng chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn (XDNTM).

Chị Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Phó Bí thư huyện đoàn Ninh Phước cho biết, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, phong trào Tuổi trẻ chung sức XDNTM luôn được các cấp bộ Đoàn Ninh Phước quan tâm, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để đảm nhận các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM.

ĐVTN xã Phước Thái góp công làm đường nông thôn.

Nói về những kết quả đạt được trong phong trào “Tuổi trẻ chung sức XDNTM” ở Ninh Phước, đầu tiên phải kể đến những thành công của xã đoàn Phước Thái - một trong những xã điểm về XDNTM. Toàn xã hiện có 12 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 8 chi đoàn thôn, 3 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn dân quân. Từ năm 2011, Đoàn thanh niên được Đảng ủy xã giao đảm nhận 2 tiêu chí XDNTM là vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự. Anh Hải Đăng Quy, Bí thư xã đoàn cho biết, cả 2 tiêu chí đều đang được các chi đoàn hưởng ứng triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, các chi đoàn đều ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng thêm cây xanh dọc các trục đường chính của thôn, trung tâm xã và các trường học. Các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã làm tốt công tác vận động các gia đình giữ gìn vệ sinh chung, đặc biệt là không đổ nước thải ra đường và nuôi heo thả rong. Để thực hiện tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự, xã đoàn hiện có 15 ĐVTN tham gia Tổ An ninh xung kích của các thôn. Riêng thôn Thái Hòa có Đội Thanh niên tình nguyện xung kích là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia tuyên truyền, vận động ĐVTN không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tránh xa các tệ nạn xã hội và gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, Phước Thái cũng là một trong những địa phương có nhiều mô hình thanh niên nỗ lực phát triển kinh tế. Tiêu biểu như các mô hình trồng nấm rơm của hai chi đoàn thôn Đá Trắng và Thái Hòa vừa tạo nguồn thu nhập ổn định và góp phần bảo vệ môi trường. Mô hình “Ao cá thanh niên” của chi đoàn thôn Đá Trắng giúp tạo nguồn quỹ chi đoàn hoạt động ổn định và phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của thanh niên.

Để góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, các nội dung tiêu chí cũng như ý nghĩa của chương trình đã được các cấp bộ đoàn tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức sinh động đến ĐVTN và nhân dân. Tập trung vào 2 tiêu chí vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự, các cơ sở đoàn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của ĐVTN và người dân tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế xả rác bừa bãi, trồng cây xanh…tạo môi trường xanh-sạch-đẹp. Toàn huyện có 25 đội Thanh niên xung kích an ninh, thành lập 9 đội Dân quân tự vệ với trên 600 ĐVTN tham gia. Các Tổ Thanh niên xung kích an ninh, dân quân tự vệ đã phối hợp thường xuyên tuần tra, giải quyết các vụ việc gây rối an ninh trật tự góp phần đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn, đặc biệt vào các dịp lễ, tết.

Ngoài ra, ĐVTN Ninh Phước đã tích cực tham gia lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế, góp phần chung tay XDNTM ở địa phương. Tiêu biểu như ĐVTN xã Phước Vinh đảm nhận mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa hay mô hình nuôi cừu vỗ béo của thanh niên xã Phước Thuận… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng. Mô hình Tổ đan giỏ lá của ĐVNT xã An Hải đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 50 lao động địa phương. Thanh niên xã Phước Hữu có mô hình Tổ bảo vệ mùa màng, Đội giữ xe. Xã Phước Hải có 16 thanh niên mạnh dạn lập trang trại nuôi dê, bò, cá, chim bồ câu, trồng táo…

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và những hoạt động cụ thể, thiết thực, thanh niên Ninh Phước đang góp phần chung sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí về XDNTM.