Hội Phụ nữ xã Tri Hải: Tham gia xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Tri Hải (Ninh Hải) có cách làm hay, sáng tạo, nên đã huy động được toàn thể hội viên vào cuộc, đạt được nhiều kết quả.

Chị Nguyễn Thái Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: Tri Hải là xã điểm xây dựng NTM của huyện. Xã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đạt 19 tiêu chí NTM.

Từ Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chị Trần Thị Bảy (thôn Khánh Hội)
đầu tư trồng rong sụn cho thu nhập cao.

Để “về đích” đúng theo kế hoạch, chủ trương của cấp ủy, chính quyền xã là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giao cho Hội Phụ nữ phối hợp thực hiện tiêu chí 10 (nâng cao thu nhập cho hội viên), tiêu chí 17.3 (không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh - sạch - đẹp), tiêu chí 18.4 (tổ chức Hội đạt danh hiệu tiên tiến trở lên). Để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, BCH Hội chỉ đạo các chi hội thành lập CLB “5 không, 3 sạch”. Đến nay, đã thành lập được 3 CLB ở các thôn Tri Thủy 1, Tri Thủy 2, Khánh Hội và chuẩn bị thành lập thêm CLB ở thôn Tân An. Kết quả hoạt động của CLB đã nâng cao ý thức của chị em trong bảo vệ môi trường. Nhờ các thành viên tuân thủ nghiêm 3 tiêu chí: “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, nên vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo, hạn chế tình trạng xả rác ra nơi công cộng.

Đáng kể nữa là, kết quả trong thực hiện tiêu chí 10 đã nâng cao mức sống cho chị em, chỉ tính từ đầu năm đến nay, thông qua thực hiện các chương trình của Hội phát động đã có 27 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Cách làm của Hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là phối hợp với Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên cùng với gia đình triển khai các mô hình sản xuất để tăng thu nhập. Kết quả đến nay đã xây dựng được 5 mô hình nuôi, trồng thủy sản và 2 mô hình trồng trọt có hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình trồng rong sụn quy tụ 50 thành viên ở thôn Khánh Hội. Điểm mới của mô hình là ứng dụng kỹ thuật trồng rong sụn trong lồng đã tăng 30% sản lượng so với sản xuất truyền thống. Chị Trần Thị Bảy, thoát nghèo nhờ thực hiện mô hình, cho biết: Trước đây thả rong sụn trong môi trường tự nhiên lúc biển động bị sóng đánh dạt vào bờ, cá cắn gãy nát nên thường bị mất mùa. Từ khi thực hiện trồng rong sụn theo phương pháp mới, chưa có vụ nào thất thu, nếu thả 1 tấn giống sau 4 tháng cho thu lãi từ 80 đến 100 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội còn tích cực hỗ trợ phụ nữ vốn phát triển kinh tế bằng nhiều thức như đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn ưu đãi, vận động nguồn vốn nội lực. Hiện nay, Hội đang quản lý 9 tổ vay vốn, với tổng dư nợ hơn 5,4 tỷ đồng và đang triển khai thí điểm mô hình “Vốn tiết kiệm tại chỗ” ở Chi hội Tri Thủy 2, có 30 hội viên tham gia. Từ vốn ưu đãi, nhiều chị em có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi, buôn bán nhỏ, ổn định cuộc sống gia đình như chị Nguyễn Thị Nhung, Lệ Hoa, Thu Trang ở thôn Tri Thủy 1…

Riêng thực hiện tiêu chí 18.4, BCH hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhờ đó liên tục nhiều năm liền Hội giữ vững danh hiệu xuất sắc. Những đóng góp của Hội từ công tác vận động, tuyên truyền đã tác động các hộ gia đình tự nguyện hiến đất xây dựng NTM mới. Đơn cử như đã vận động chị Nguyễn Thị Mẫu ở thôn Tân An hiến tặng 1.500m2 đất để xây thêm phòng học ở Trường TH Tân An; vận động toàn thể bà con ở 4 thôn đóng 175 triệu đồng và hàng trăm công lao động làm hơn 4.000m đường bê - tông.

Chị Huỳnh Thị Sâm, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Ninh Hải, nhận xét: Hội Phụ nữ xã Tri Hải làm tốt những phần việc đã đăng ký đó là nhờ biết phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong hoạt động phong trào, từ đó tạo được sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của nhân dân.