Công Hải: Huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

(NTO) Trong khi một số nơi đang gặp khó về huy động nhân dân làm đường giao thông nông thôn thì ở xã Công Hải (Thuận Bắc) lại được sự đồng thuận cao. Nhờ biết huy động sức dân, chỉ trong thời gian ngắn các tuyến đường nội thôn đã được bê tông hóa.

Với đặc thù của xã có đông đồng bào dân tộc Raglai, cuộc sống của bà con còn khó khăn, vì thế trong xây dựng nông thôn mới (NTM) địa phương xác định muốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trước mắt phải xây dựng hệ thống đường giao thông, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, xã làm 8 tuyến đường ở 8 thôn trên địa bàn với chiều dài hơn 10 km, tổng kinh phí trên 10,532 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1.685 tấn xi măng trị giá 1,722 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp 1,712 tỷ đồng, còn lại 5,135 tỷ đồng huy động từ nội lực của dân đóng góp.

Nhân dân thôn Suối Giếng, xã Công Hải (Thuận Bắc) tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Dự kiến là vậy, nhưng khi đưa ra lấy ý kiến người dân vào đầu tháng 7 vừa qua, nhiều hộ còn băn khoăn vì mức đóng góp cao. Đồng chí Hà Đình Ân, Chủ tịch UBND xã, trăn trở: Nếu cứ áp dụng “cứng nhắc” theo thiết kế mẫu, việc bê tông các tuyến đường là khó thực hiện, vì vậy xã đã đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện cho chủ trương phát huy vai trò làm chủ của người dân. Thật bất ngờ, từ phương châm hạn chế tối đa những chi phí không cần thiết, kêu gọi nhân dân tham gia trên tinh thần tự nguyện, các hộ dân xung phong hiến đất, đóng góp công lao động làm đường.

Đầu tháng 8, xã chọn thi công tuyến đường thôn Suối Giếng làm thí điểm để rút kinh nghiệm triển khai các tuyến tiếp theo. Thành công từ việc “giao cho dân làm chủ” là ngoài mong đợi. Vì bà con nhận thức được mục đích xây dựng NTM là mang lại lợi ích trực tiếp cho chính mình, nên không nề hà bất cứ việc gì. Suốt quá trình thi công tuyến đường, ngày nào cũng có hàng trăm người dân địa phương tham gia. Nhờ bà con tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, đóng góp 700 ngày công lao động và 46 triệu đồng nên chỉ trong vòng 1 tuần tuyến đường nội thôn Suối Giếng dài 1,5 km đã hoàn thành sớm hơn dự định.

Noi gương tinh thần “chung tay xây dựng quê hương” của bà con thôn Suối Giếng, hiện các hộ dân ở thôn Giác Lan cũng đã đóng góp công sức cùng với Nhà nước làm tuyến đường dài 372 m. “Với sự nhiệt tình ủng hộ, đóng góp công sức của bà con như hiện nay, tiến độ thi công các tuyến đường nội thôn trên địa bàn xã nhiều khả năng sẽ “về đích” sớm hơn kế hoạch” - đồng chí Hà Đình Ân, phấn khởi nói.

Trước đó, bà con cũng đã đóng góp hơn 83 triệu đồng và hàng trăm m2 đất để nâng cấp kênh mương nội đồng, các trục đường chính phục vụ phát triển sản xuất. Đơn cử như cuối năm 2012, nhân dân đã hiến gần 400 m2 đất xây dựng tuyến kênh Đồng Nhiễu, dài 345 m và kênh đồng Cà Rôm dài 334 m. Nhờ có sự “chung sức” của người dân, đến nay xã đã đạt 7/19 tiêu chí NTM; trong đó, đáng kể nhất là tiêu chí thủy lợi (tiêu chí 3) và hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13) có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển.

Qua thực tế triển khai xây dựng NTM ở xã Công Hải cho thấy, khi lòng dân đồng thuận thì không có việc gì khó, đây là cốt lõi để đi đến thành công.