Đồng bào Chăm Phước Thái chung tay xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước hiện có 8 thôn với dân số khoảng 11.800 người, trong đó đồng bào Chăm chiếm 66,16%. Hiểu rõ mục tiêu và ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng bào Chăm xã Phước Thái đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc anh em trong xã đồng lòng, chung sức xây dựng NTM.

Đồng chí Đổng Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, đồng bào Chăm trên địa bàn xã đã xác định được vai trò chủ thể của mình, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, mà chủ động, tích cực đóng góp cùng nhau xây dựng các hạng mục công trình như: bê tông đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng cổng làng, sân phơi, vận động con em đến trường, giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm… góp phần tạo nên bộ mặt NTM của địa phương”.

 
Đường giao thông nông thôn Hoài Trung được bà con đồng bào Chăm đóng góp cùng Nhà nước thực hiện.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường làng vừa được bê-tông sạch, đẹp, chị Đàng Như Ngọc, một người dân của thôn Hoài Trung giới thiệu giọng tự hào: “Đây là đường dân mình và Nhà nước cùng làm. Bà con trong thôn ai cũng tự nguyện đóng góp, những nhà có cây xanh, hàng rào lấn ra đường thì tự giác phá bỏ để con đường rộng rãi, đẹp mắt như thế này”.

Không chỉ riêng thôn Hoài Trung, sau hơn 2 năm thực hiện xây dựng NTM, 4 thôn đồng bào Chăm của xã Phước Thái: Hoài Trung, Hoài Ni, Như Ngọc, Như Bình đã cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng được 3 km đường bê-tông, giá trị gần 4 tỷ đồng, bê-tông 4,2 km kênh mương nội đồng… Đặc biệt, trong năm 2012, nhân dân hai thôn: Như Bình, Hoài Trung đã đóng góp được 160 triệu đồng để bê-tông 500m2 sân Trường TH Như Bình và 800m2 sân Trường TH Hoài Trung. Không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân hai thôn Hoài Trung, Hoài Ni tự nguyên đóng góp 60 triệu đồng để làm sân phơi nông sản. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, nhân dân ở cả 4 thôn Hoài Trung, Hoài Ni, Như Ngọc, Như Bình đều tự bỏ tiền, công sức để xây dựng cổng thôn góp phần tạo bộ mặt mới khang trang cho địa phương.

Xác định rõ các tiêu chí và mục tiêu của chương trình xây dựng NTM, các gia đình đồng bào Chăm đã tích cực động viên, đầu tư cho con em học tập. Theo số liệu thống kê, đội ngũ trí thức là đồng bào Chăm toàn xã hiện nay là 472 người, trong đó 135 người tốt nghiệp đại học, 8 người trên đại học. Đồng bào Chăm cũng như Kinh, Raglai, Hoa trên địa bàn xã tích cực tham gia các mô hình, CLB nhằm thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM; phát huy tinh thần đoàn kết hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Xã Phước Thái hiện đã đạt 7/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đó là các tiêu chí về: quy hoạch, điện, bưu điện, nhà ở, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và an ninh trật tự. Chính quyền và nhân dân Phước Thái đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu để cuối năm 2013 đạt thêm 3 tiêu chí về giao thông, thủy lợi, môi trường và đến năm 2015 đạt 18/19 tiêu chí.

Đồng chí Đổng Hoàn, cho biết thêm: Để thực hiện được mục tiêu trên, mỗi tổ chức đoàn thể ở địa phương đã được phân công đảm nhận mỗi phần việc, tiêu chí cụ thể như: Hội Phụ nữ đảm nhận tiêu chí 17 về môi trường; Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất; Mặt trận, Hội Người cao tuổi đảm bảo an ninh trật tự… phát huy tình đoàn kết trong nhân dân để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.