Tân Hải trên đường xây dựng nông thôn mới

(NTO) Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Tân Hải (huyện Ninh Hải) đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều tiêu chí về NTM được hoàn thành, tạo nên diện mạo mới trong đời sống nhân dân địa phương.

Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, Đảng bộ và chính quyền xã Tân Hải đã tập trung kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo các cấp, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đoàn thể phụ trách ở 4 thôn Gò Đền, Gò Thao, Hòn Thiên, Thủy Lợi thực hiện các tiêu chí. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng NTM được đẩy mạnh do vậy nhận thức của nhân dân và cán bộ từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, gia đình chị Trần Thị Kim Liên
(thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải, Ninh Hải) chuyển từ sò huyết sang nuôi hàu,
hiệu quả kinh tế cao hơn trước.

Xác định hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn là khâu quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống cho người dân, xã đã tập trung các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án của Nhà nước cho địa phương, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, điện, nước, kênh mương thủy lợi và từng bước xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây dựng đường giao thông theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay, toàn xã đã huy động được 1,6 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, nhân dân thực hiện bê-tông hóa 4.850m đường giao thông và xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội. Tính ra đã có hơn 80% đường giao thông trong xã được bê-tông hóa, trong đó có 3 thôn đã thực hiện cứng hóa 100% đường nội thôn. Đặc biệt ở thôn Hòn Thiên, người dân chủ động đề xuất với chính quyền địa phương để bê-tông hóa đường nội thôn với chiều dài 1,5km, kinh phí hơn 400 triệu đồng bằng nguồn vốn tự góp và vận động xã hội hóa.

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Tân Hải tập trung ổn định vùng nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, thực hiện thâm canh tăng vụ trên cây lúa và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khuyến khích các hộ nuôi trồng thủy sản mạnh dạn chuyển đổi đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện, môi trường nước lợ. Anh Đỗ Công Minh, cán bộ nông nghiệp xã Tân Hải cho biết: Toàn xã hiện có hơn 400 hộ, nuôi các giống thủy sản trên diện tích 298ha, trong đó có 275 hộ nuôi tôm theo vụ. Mấy năm gần đây, con tôm thường xuyên nhiễm bệnh, hiệu quả kinh tế bấp bệnh, nhiều hộ nuôi đã chuyển sang nuôi cua biển, hàu, cá mú thương phẩm hoặc thâm canh 1 vụ tôm, 1 vụ cá. Để người dân mạnh dạn chuyển đổi, xã đã phối hợp với Trung tâm Giống cấp I của tỉnh và Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư xây dựng các mô hình nuôi thí điểm và tập huấn kiến thức cho bà con, bước đầu cho kết quả tích cực. Chị Trần Thị Kim Liên, một người dân ở thôn Hòn Thiên cho hay: Có thời kỳ tôm nuôi mất mùa, nhiều hộ trong thôn chỉ nuôi vào vụ chính, còn lại bỏ đìa trống. Khi chính quyền địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi, gia đình tôi chọn nuôi hàu. Ban đầu chỉ đóng đăng trên một vài diện tích mặt nước, thấy có hiệu quả nên mở rộng, đến nay cũng được hơn 7 sào. So với con tôm, giá trị kinh tế không cao nhưng vốn đầu tư thấp, ít tốn công nuôi lại không bấp bênh và nhiều rủi ro. Mỗi năm, gia đình tôi thu hoạch hàu cũng được cả trăm triệu đồng.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã đang hướng tới xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”. Toàn xã có 275 ha lúa thâm canh và thực hiện cơ giới hóa, bình quân mỗi năm cho sản lượng khoảng 4.900 tấn. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Gò Đền kinh doanh hiệu quả, là điểm tựa cho bà con xã viên trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, một số thành viên đã mạnh dạn đầu tư các phương tiện cơ giới hóa nông nghiệp. Đời sống nhân dân được cải thiện, điều kiện văn hóa, y tế, giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, từ 23% (năm 2005) xuống còn 11,3% hiên nay.

Đồng chí Nguyễn Thái Vinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thành công trong xây dựng NTM ở Tân Hải có yếu tố quan trọng là đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước kết hợp với vận động nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình đường giao thông, trường học, thiết chế văn hóa thôn… Diện mạo làng quê có thêm nhiều nét đổi thay, khởi sắc. Tuy nhiên, hiện nay, khâu quy hoạch chi tiết của xã vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn trong việc ổn định tổ chức và sản xuất của bà con. Khắc phục khó khăn đó, xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, khảo sát kỹ để lập đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, điểm dân cư, vùng sản xuất. Về kinh tế, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho hộ nuôi trồng các loại thủy sản mới chuyển đổi; đồng thời quy hoạch 80ha vào vùng sản xuất thủy sản ổn định.

Qua khảo sát, Tân Hải đã đạt được 5/19 tiêu chí NTM, bao gồm đường giao thông nông thôn, điện-nước sinh hoạt, cơ cấu lao động, có tổ hợp tác sản xuất hiệu quả và tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Trong năm 2013, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về nhà ở, vệ sinh môi trường và kiện toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những chuyển biến mạnh mẽ từ kinh tế, văn hoá-xã hội tại địa phương càng tạo thêm quyết tâm để cán bộ và nhân dân Tân Hải hoàn thành những mục tiêu đề ra trong tiến trình xây dựng NTM .