Đảng bộ xã Phước Đại lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

(NTO) Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU, ngày 24-5-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020, Đảng bộ xã Phước Đại (Bác Ái) đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân chung sức thực hiện đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Ka-tơ Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Toàn Đảng bộ có 97 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ. Ngay từ khi có chủ trương xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt và ra nghị quyết lãnh đạo; đồng thời, phân công Đảng ủy viên phụ trách địa bàn cùng với Ban Quản lý thôn tổ chức họp dân bàn biện pháp thực hiện. Nhờ phát huy vai trò dân chủ, tranh thủ được ý kiến của quần chúng nhân dân, nên những Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM mà Đảng ủy xã ban hành hằng năm sát với tình hình thực tế, trong đó, xác định rõ công tác xây dựng kết cấu hạ tầng là khâu đột phá quan trọng.

Nhà máy nước Phước Đại được xây dựng, góp phần nâng cao cuộc sống của  nhân dân địa phương.

Để đạt được mục tiêu, địa phương tập trung lồng ghép các nguồn vốn, đồng thời vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã hiến hàng ngàn mét vuông đất. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, bà con hiến 3.000 m2 đất làm 3 tuyến đường ở thôn Tà Lú 2 và Tà Lú 3. Hiện các ban, ngành đang tiếp tục vận động bà con hiến đất để làm 2 tuyến đường nội thôn Ma Hoa và sân phơi nông sản ở thôn Châu Đắc. Nhờ Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo huy động các nguồn lực xây dựng NTM, nên đến nay các tuyến kênh cấp II, cấp III do xã quản lý có chiều dài hơn 29 km đã được bê – tông, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Riêng đường giao thông nội thôn, toàn xã có 9 tuyến, với tổng chiều dài gần 10 km thì có 8,4 km đã được bê - tông và tráng nhựa.

Là xã vùng cao cuộc sống của bà con còn khó khăn, nên Đảng ủy chủ trương cùng với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung các giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, năm 2011 xã đã triển khai thực hiện mô hình thâm canh lúa nước quy mô 25 ha; mô hình bắp thương phẩm, quy mô 17 ha tại thôn Ma Hoa, Châu Đắc, Tà Lú 2 và Tà Lú 3. Đồng chí Ka-tơ Sơn, cho biết: Mục đích của thực hiện các mô hình là giúp bà con tiếp cận được kỹ thuật sản xuất mới để nâng giá trị trên đơn vị sản xuất. Các mô hình có tác dụng làm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu của bà con. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy chỉ đạo Chi bộ thôn phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức mở các lớp tập huấn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Nhiều đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trực tiếp xuống đồng hướng dẫn bà con sản xuất, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân. Đến nay, trên địa bàn đã hình thành được vùng chuyên canh trồng lúa nước, năng suất bình quân đạt 4,5 tấn/ha, cao hơn nhiều so với sản xuất truyền thống.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
đời sống tinh thần của bà con xã Phước Đại được nâng lên,
các ấn phẩm báo chí đã đến tay bạn đọc ở địa phương.

Phước Đại là xã điểm về xây dựng NTM của huyện, theo kế hoạch phát triển đến năm 2020 địa phương hoàn thành tất cả 19 tiêu chí đề ra. Hiện tại đã đạt được 6 tiêu chí, đó là: Thủy lợi, điện, bưu điện, y tế, môi trường và an ninh trật tự. Trong năm 2013, xã phấn đấu đạt thêm từ 4 đến 6 tiêu chí. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đang tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, tập trung đầu tư hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình đã triển khai có hiệu quả trong vụ hè - thu này, về lâu dài đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tại các xứ đồng chuyên canh các loại cây trồng tập trung.

Đồng chí Ka-tơ Sơn, chia sẻ: Kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng NTM của địa phương là Đảng bộ xã phát huy tinh thần đoàn kết, biết vận dụng Nghị quyết cấp trên vào điều kiện thực tế. Quá trình lãnh đạo, điều hành chú trọng khơi dậy ý thức cộng đồng từ người dân, nên mặc dù nhiều hộ gia đình cuộc sống khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng hiến đất làm đường, tích cực tham gia thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp trong từng thôn xóm, gia đình.

Có thể nói, sự tập trung lãnh đạo của tổ chức Đảng trong xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn ở xã Phước Đại có nhiều đổi thay, cuộc sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên đáng kể.