Kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới ở xã Nhơn Sơn

(NTO) Mặc dù mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay Nhơn Sơn (Ninh Sơn) đã gặt hái được những thành quả đáng kể.

Nhơn Sơn là một trong 3 xã điểm của tỉnh trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Toàn xã có 3.484 hộ, với 14.578 khẩu, phân bố ở 10 thôn. Mặc dù cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng khá ổn định, bình quân thu nhập đầu người xấp xỉ 10 triệu đồng/năm. Với điểm xuất phát như vậy, để đạt mức thu nhập bình quân đầu người tăng gấp rưỡi vào năm 2020 theo đề án xây dựng NTM là xã thực hiện được. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay ở địa phương là mức sống của bà con giữa các thôn không đồng đều. 

Nông dân thôn Lương Cang 2 đầu tư phát triển cây nho cho thu nhập cao. Ảnh: Sơn Ngọc

Cụ thể, thôn Nha Hố 1, Nha Hố 2, tỷ lệ hộ nghèo chưa tới 1%, trong khi thôn Láng Ngựa, Núi Ngỗng, nơi sinh sống của 169 hộ đồng bào Raglai tỷ lệ nghèo lên đến trên 70%. Đồng chí Trương Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Từ thực tế đó, quá trình xây dựng NTM địa phương không “đánh đồng” các thôn, mà tùy theo đặc thù của từng nơi để ưu tiên thực hiện từng tiêu chí một. Đối với thôn nghèo, trước mắt chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế đẩy nhanh tiến độ giảm tỷ lệ hộ nghèo, những thôn có kinh tế khá thì tập trung làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khu dân cư.”.

Nhờ xác định được mục tiêu phấn đấu rõ ràng, nên năm 2011, từ 1 tỷ đồng của chương trình, địa phương đầu tư gần 400 triệu đồng hỗ trợ 45 hộ nghèo ở 2 thôn Láng Ngựa và Núi Ngỗng thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Số tiền còn lại bê-tông 3 tuyến đường ở thôn Đắc Nhơn 2, Lương Cang 1 và khu vực Trạm y tế xã.

Bước sang năm 2012, địa phương phấn đấu đạt tiêu chí 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí 14 về giáo dục. Đến nay, cả 3 tiêu chí trên cơ bản đạt được. Đối với tiêu chí 1, đã hoàn thành quy hoạch, đang chờ UBND huyện ra quyết định thông qua. “Điểm nhấn” của quy hoạch là hình thành những vùng chuyên sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đơn cử như vùng trồng nho quy mô 50 ha ở xứ đồng Lăng (thôn Lương Cang 2). Địa phương cũng đã mạnh dạn đề xuất với cấp trên để cho hai thôn Láng Ngựa và Núi Ngỗng được tiếp tục hưởng Chương trình 135 của Chính phủ. Đáng chú ý nhất là huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện tiêu chí 13. Đồng chí Trương Thị Bích Thuận, cho biết thêm: “Chỉ có hình thành các tổ hợp tác (THT) thực hiện mô hình sản xuất có hiệu quả thì mới nâng được thu nhập cho bà con”. Ngay đầu tháng 8, từ sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, địa phương triển khai liên tiếp 3 mô hình: Trồng táo xanh, quy mô 2 ha ở thôn Lương Cang 2; trồng măng tây xanh, quy mô 3 sào ở thôn Đắc Nhơn 3; trồng rau an toàn, quy mô 3 sào ở thôn Núi Ngỗng. Đặc biệt, đã thành lập được THT với 100 xã viên ở thôn Lương Tri sản xuất lúa giống, quy mô 70 ha tại cánh đồng Chà Vum; các THT ở thôn Lương Cang 1, Lương Cang 2 liên kết với Công ty Cổ phần giống Nha Hố sản xuất bắp lai…

Hệ thống trường lớp được Nhà nước và nhân dân chung tay xây dựng góp phần
đưa xã Nhơn Sơn đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.

Đối với giáo dục, hiện tại trên địa bàn có 4 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường THPT và 1 trường mẫu giáo với 4 điểm trường; trong đó có Trường Tiểu học Nhơn Sơn A đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. Trường Tiểu học Nhơn Sơn B phấn đấu đạt chuẩn trong năm học 2012-2013. Theo ghi nhận của chúng tôi, địa phương làm rất tốt công tác vận động nhân dân “chung tay” xây dựng trường học. Đơn cử như tháng 4 vừa qua, có 9 hộ dân ở thôn Đắc Nhơn 1 đã đồng ý hoán đổi đất, chuyển đến nơi ở mới, giao mặt bằng cho đơn vị thi công Trường Tiểu học Nhơn Sơn A. Anh Nguyễn Xuân Đông, người chấp nhận đổi vườn nho rộng 1 sào đang trong kỳ thu hoạch để lấy 200m2 đất ở, thổ lộ: “Ban đầu cán bộ xã đến nhà vận động hoán đổi đất để xây trường học tôi rất phân vân, vì không biết đến nơi ở mới sẽ ra sao. Nhưng sau khi được giải thích ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM mới tôi nhận thấy lợi ích cho toàn thể nhân dân trong xã rất lớn nên đồng ý”.

Nhà ở của nông dân xã Nhơn Sơn đang được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Anh Tùng

Đồng chí Trương Thị Bích Thuận, tự tin: “Với tiến độ này, địa phương sẽ sớm hoàn thành các nội dung 3 tiêu chí đề ra trong năm, nâng tổng số tiêu chí đạt được theo tiêu chuẩn xây dựng NTM lên 9/19 tiêu chí. Chúng tôi đang có kế hoạch phát động đợt tuyên truyền nông dân hiến đất, chỉnh trang khu dân cư, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn vào thời gian tới”.