Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

(NTO) Ngày 23-4, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn về tình hình hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, việc đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Nguồn vốn được chuyển tải kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Chất lượng tín dụng không ngừng được cải thiện, nâng cao… Hiện tổng dư nợ trên 1.887 tỷ đồng; trong đó nợ quá hạn và nợ khoanh gần 24 tỷ đồng, chiếm 1,26%...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc
với Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tỉnh quan tâm, tăng thêm nguồn tín dụng từ địa phương; đồng thời sớm bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Ninh Thuận.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là thu nhập bình quân người nghèo của tỉnh còn thấp, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, đồng chí mong muốn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiếp tục tăng nguồn vốn, mở rộng đối tượng, cải cách thủ tục cho vay để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển kinh tế; ngoài ra, phân bổ thêm nguồn vốn vay lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, cũng cần kiểm soát tốt các đơn vị ủy thác; nâng cao nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, điều kiện làm việc nhằm năng năng lực cho cho tổ chức tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
trao tặng 500 triệu đồng cho người dân vùng hạn trong tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Quyết Thắng trao tặng 500 triệu đồng do cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam đóng góp ủng hộ người dân vùng hạn của tỉnh ta.