Đấu tranh có hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản

(NTO) Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh), các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các huyện, thành phố tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhất là, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản; tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các vụ trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.