Xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo qua điện thoại

(NTO) Ngày 28-3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Đức Chinh (SN 1971, thường trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cùng đồng bọn gồm: Đàm Trọng Nghĩa (SN 1982, thường trú xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), Bùi Xuân Tài (SN 1993, thường trú xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Trần Thế Quynh (SN 1994, thường trú xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, với thủ đoạn gọi điện thoại tự xưng là công an hăm dọa một số bị hại có liên quan đến các vụ án hình sự, đồng thời đề nghị họ chuyển tiền vào tài khoản mà bọn chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra, trong năm 2017, Ngô Đức Chinh, Đàm Trọng Nghĩa, Bùi Xuân Tài, Trần Thế Quynh đã lừa đảo 4 trường hợp với tổng số tiền 1,32 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng làm rõ đối tượng Ngô Đức Chinh đã chi tiền cho các đối tượng Nghĩa, Tài, Quynh mở 18 tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng tại phiên tòa.

Với hành vi xâm phạm đến tài sản của người khác, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, Hội đồng xét xử Tòa án tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt các bị cáo Ngô Đức Chinh 15 năm tù giam, Đàm Trọng Nghĩa 13 năm tù giam, Bùi Xuân Tài 8 năm tù giam và Trần Thế Quynh 5 năm tù giam. Riêng bị cáo Ngô Đức Chinh phải hoàn trả lại số tiền 865 triệu đồng cho các bị hại.