Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình cánh đồng lớn ở Ninh Sơn và Ninh Phước

(NTO) Ngày 13-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất, tiêu thụ bắp giống tại các thôn Phú Thủy, Phú Thạnh, Mỹ Hiệp (xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn) và mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ táo theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn; Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đông Nam; HTX Sản xuất-Dịch vụ-Tổng hợp Nông nghiệp Mỹ Sơn tình hình triển khai mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất, tiêu thụ bắp giống đến nay tại thôn Phú Thủy và Phú Thạnh đã trồng 140 ha bắp giống, với chi phí đầu tư 40 triệu đồng/ha.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng bắp giống ở thôn Phú Thịnh, (Mỹ Sơn).

Bắp giống đang sinh trưởng, phát triển tốt; dự kiến trồng hơn 115 ngày sẽ thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 70 tấn/ha. Tại khu vực thôn Mỹ Hiệp (xã Mỹ Sơn) đã chuyển đổi từ mô hình trồng lúa sang trồng đậu xanh và bắp đang sinh trưởng, phát triển tốt, đến nay đã hoàn thành theo kế hoạch trồng 70 ha trong vụ đông- xuân 2017-2018.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm nông trại
anh Hồ Văn Vàng, ở thôn Phú Thuận, Mỹ Sơn, (Ninh Sơn).

Đến thăm nông trại anh Hồ Văn Vàng, thôn Phú Thuận (xã Mỹ Sơn) đang đầu tư sản xuất nông nghiệp với diện tích 8 ha, hiện nay, anh Vàng đang đầu tư hạ tầng, trồng 4 sào nho xanh giống NH0148, đào ao khoảng 3.000 m2 để tích nước tưới tiêu và trồng một số loại cây ngắn ngày, chịu hạn như dừa, chuối, đậu xanh… kinh phí đầu tư ban đầu 3 tỷ đồng.

Đoàn cũng đã đến thăm mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ táo theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Bảo Vinh (xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước). Anh Hồ Trung Sơn, đại diện Nhóm đồng sở thích táo cho biết, hiện nay, trong thôn có 3 tổ, 14 thành viên tham gia trồng táo theo tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích 4,75 ha. Táo trồng khoảng 8-9 tháng cho thu hoạch, với giá: táo nhỏ 13 ngàn đồng/kg, táo lớn từ 15-18 ngàn đồng/kg; lợi nhuận ước tính khoảng 20 triệu đồng/sào… Hiện nay, nhóm táo có liên kết hợp đồng với Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Ba Mọi (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) để tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm Nhóm đồng sở thích táo ở
thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, (Ninh Phước).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cần cù cũng như kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động điều tiết nước, hướng dẫn bà con sử dụng nước tiết kiệm; chuyển đổi cây trồng hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn cho bà con nông dân; xây dựng tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp bảo đảm tính lợi ích bền vững, lâu dài; tuyên truyền, vận động để nhiều người dân tham gia các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, giao UBND huyện Ninh Phước lập kế hoạch giúp cho nông dân xã Phước Vinh xây dựng mô hình điểm trồng táo theo tiêu chuẩn VietGAP trong thời gian tới.