Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân tiêu biểu

(NTO) Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đến chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 5, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm 2017; lưu ý cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018. Nhất là tăng cường nắm chắc tình hình, trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đứng chân trên địa bàn; xây dựng thế trận toàn dân vững chắc để đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về để nhân dân đón Tết yên vui, đầm ấm.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: U.T
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết Anh hùng lao động Hồ Thị Lượm. 
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết đồng chí Trương Xuân Thìn.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết cụ ông 100 tuổi Lê Quang Tế.

Đến thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm; các đồng chí: Nguyễn Trung Hậu, Trương Xuân Thìn; gia đình đồng chí Chamaléa Điêu; gia đình đồng chí Trần Kỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo khái quát tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017, định hướng phát triển trong năm 2018; khẳng định quyết tâm, đồng thuận cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng chí chúc sức khỏe và mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đến thăm cụ ông Lê Quang Tế, 100 tuổi ở khu phố 2, phường Thanh Sơn (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm), đồng chí chúc cụ luôn sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.