Trường THCS Võ Thị Sáu: Nâng cao chất lượng giáo dục từ việc học tập và làm theo Bác

(NTO) Những năm học qua, chất lượng giáo dục Trường THCS Võ Thị Sáu (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) không ngừng được nâng lên; năm học 2016-2017, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen… Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên những thành tích ấy chính là Ban Giám hiệu nhà trường luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện.

Thầy giáo Nguyễn Cư, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bên cạnh việc gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể qua các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành GD&ĐT, nhà trường còn chú trọng, triển khai có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh (HS); quán triệt, triển khai đối với cán bộ, giáo viên (CBGV) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, nhất là những chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Hằng tháng, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn của trường lên kế hoạch sinh hoạt nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy. Nhà trường không có CBGV vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức, lối sống; không xảy ra tình trạng bạo lực học đường…

 Giờ học môn Toán của học sinh lớp 9.1, Trường THCS Võ Thị Sáu (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đến nay, 100% GV của trường có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 76,5% GV có trình độ trên chuẩn. Toàn trường có 3 GV dạy giỏi cấp tỉnh; cấp thành phố có: 6 GV dạy giỏi, 2 GV chủ nhiệm giỏi và 1 GV Tổng phụ trách Đội giỏi. Điểm nhấn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là GV bộ môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử của trường luôn chủ động nghiên cứu, tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS” vào các tiết dạy. Ban Giám hiệu nhà trường lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác thông qua các buổi sinh hoạt đầu năm học, hoạt động ngoài giờ lên lớp, chào cờ đầu tuần…; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao; khuyến khích HS hưởng ứng phong trào “Kế hoạch nhỏ”, giúp đỡ nhau trong đời sống, học tập. Kết thúc học kỳ I-năm học 2017-2018, toàn trường có 97,6% HS có hạnh kiểm khá trở lên; 61,7% HS có học lực khá, giỏi; 29 HS được công nhận danh hiệu HS giỏi cấp thành phố…

Thầy giáo Nguyễn Cư chia sẻ thêm: Ngoài những hoạt động kể trên, học tập và làm theo Bác ở tinh thần “Tương thân, tương ái”, nhà trường còn vận động CBGV xây dựng Quỹ Khuyến học khen thưởng con em GV đạt danh hiệu HS giỏi và hỗ trợ tiền học phí cho 3 HS có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016-2017 với số tiền trên 1 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, CBGV, HS nhà trường đã ủng hộ, tặng quà cho 54 HS có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em một phần quà trị giá 150 ngàn đồng; thăm và tặng quà gia đình 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Kinh Dinh) với số tiền 700 ngàn đồng. Những ngày này, Liên đội trường tiếp tục vận động HS các lớp để dành sách, truyện đã qua sử dụng và 1 cuốn vở mới trao tặng HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Bình (Bác Ái) nhân dịp giao lưu, kết nghĩa Liên đội trường vào ngày 26-3-2018 tới.