Bão số 1 vào tháng 1 – Một trường hợp hiếm muộn

(NTO) Kể từ năm 1945 đến nay, đã có 34 năm xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) hoạt động vào tháng một trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó vùng Biển Đông chỉ có 07 năm xuất hiện và duy nhất 01 áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào bờ biển khu vực Nam Bộ. Có thể nói, đối với vùng Biển Đông bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào tháng một là rất hiếm. Bên cạnh đó, hầu hết hoạt động ở phía Nam Biển Đông, đồng nghĩa đây là những trận bão muộn của mùa bão năm trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm qua (02/01), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua miền Trung đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) và đi vào phía Nam Biển Đông. Sáng nay (03/01) sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Bolaven (cơn bão số 1 năm 2018).

Đường đi và vị trí của bão số 1 – Nguồn: NCHMF

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km. Đến 07 giờ ngày 04/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 04/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Khu vực tỉnh Ninh Thuận trong 24 giờ tới, trên đất liền có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi. Trên biển có mưa rào và dông mạnh; tầm nhìn xa giảm xuống 2 đến 4km trong mưa; gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10; độ cao sóng: 3.0m – 5.0m; biển động rất mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cần thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông theo dõi các bản tin tiếp theo để có kế hoạch phòng tránh.