Phường Kinh Dinh: Điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài

(NTO) Bằng nhiều hình thức hoạt động hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài (KH-KT) ở phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) ngày càng có nhiều khởi sắc. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ dân trí, tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lên trong học tập, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khơi dậy truyền thống hiếu học tại địa phương.

Toàn phường hiện có 15 chi hội, ban khuyến học, trong đó có 7 chi hội khu phố, 3 chi hội nhà trường và 5 ban khuyến học thuộc các hội, đoàn thể. Qua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, có 8/15 chi hội, ban khuyến học đạt loại tốt; 7/15 chi hội, ban khuyến học đạt loại khá. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả, thời gian qua, Hội Khuyến học phường luôn chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua như: Xây dựng quỹ hội; phát triển, nhân rộng các mô hình học tập (Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập); hỗ trợ giúp đỡ học sinh (HS) nghèo hiếu học... Từ các phong trào thi đua, công tác KH-KT trên địa bàn phường không ngừng phát triển, nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia và có những cách làm hay trong việc giáo dục, khuyến khích, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác. Điển hình như gia đình chị Chế Thị Duyên Anh (khu phố 4), chồng không may mất sớm, chị Duyên Anh trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Tuy hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng chị luôn chắt chiu, dành dụm tiền bạc từ hoạt động buôn bán nhỏ để nuôi 2 con ăn học thành tài. Trong đó, người con trai đầu đã tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Người con thứ 2 hiện là sinh viên của một trường quân sự tại TP. Hồ Chí Minh.

Chị Phạm Thị Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Kinh Dinh, cho biết: Để triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, Hội Khuyến học phường chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về phong trào học tập trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, từ đó tự giác tham gia quy trình đăng ký, chấm điểm, bình xét, tham gia thực hiện tốt các tiêu chí đề ra. Hội Khuyến học các cấp tập trung xây dựng mô hình “Gia đình học tập” tạo nền tảng cho việc xây dựng “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”. Đặc biệt, để công tác KH-KT đi vào chiều sâu, vừa qua, Hội Khuyến học phường còn tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cho giáo viên và học sinh có thành tích trong công tác dạy và học năm 2017.

Nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên công tác KH-KT ở phường Kinh Dinh ngày càng khởi sắc. Năm 2017, toàn phường có 1.788 hộ đăng ký “Gia đình học tập” (tăng 442 hộ so với năm 2016), 7/7 khu phố đăng ký “Cộng đồng học tập”, 1 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 6 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn phường vận động Quỹ Khuyến học được 162 triệu đồng; Hội Khuyến học phối hợp với UBND phường vận động, tặng 333 suất quà, trị giá 79 triệu đồng cho HS nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn; Ủy ban MTTQVN phường trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 29 suất quà cho HS nghèo, với số tiền 14,5 triệu đồng (500 ngàn đồng/suất). Ban Khuyến học Đoàn Thanh niên phường duy trì hỗ trợ thường xuyên 3 HS nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 700 ngàn đồng/3 HS/tháng… Các hoạt động khuyến học trong nhà trường được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đơn cử như Chi hội Khuyến học Trường THCS Võ Thị Sáu đã vận động giáo viên và cựu cha mẹ HS hỗ trợ 60 suất quà (150 ngàn đồng/suất) cho HS có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ em Nguyễn Bá Khánh Trình (HS lớp 8/8) mắc bệnh nan y nằm viện với số tiền 20 triệu đồng… Số tiền, số quà hỗ trợ tuy có giá trị vật chất không cao, song lại có giá trị về mặt tinh thần, là động lực giúp HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.