Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(NTO) Ngày 20-7, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với tỉnh ta về tình hình CNVC-LĐ, công tác công đoàn và công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn.

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 65.000 lao động; trong đó khu vực hành chính, sự nghiệp có 21.386 người; khu vực doanh nghiệp 43.814 người. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, phối-kết hợp tích cực của các cấp, các ngành liên quan, LĐLĐ tỉnh đã triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Tình hình tư tưởng, việc làm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động (NLĐ) cơ bản ổn định. Công tác giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ được quan tâm đẩy mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước; công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động văn hóa... được triển khai thường xuyên, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng cho sự phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kinh tế- xã hội ở địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có 729 CĐCS, với tổng số 28.421 đoàn viên. Trung bình hằng năm có khoảng 85% CĐCS đạt vững mạnh. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp được quan tâm, đạt chất lượng, tiến độ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ còn nhiều khó khăn, hạn chế. Toàn tỉnh có tổng số trên 2.200 doanh nghiệp, tuy nhiên đa phần đều ở quy mô vừa và nhỏ. Nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức công đoàn. Thu kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đạt thấp. Tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn phổ biến… ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống của người lao động…

 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng
hỗ trợ LĐLĐ tỉnh xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn và kinh phí mua bồn nước hỗ trợ nhân dân vùng hạn.
 
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Gìn (phường Văn Hải, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua; đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, công đoàn các cấp trong tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt cần bám sát, đổi mới nội dung, tập trung, hướng mọi hoạt động về cơ sở để nắm chắc tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2017: “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên và NLĐ. Đồng chí cũng mong muốn Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo cho hoạt động công đoàn ở địa phương, trước mắt tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để LĐLĐ tỉnh tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với sự phát triển đội ngũ CNVC-LĐ, đoàn viên, hoạt động công đoàn của địa phương trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ cho tỉnh, nhất là về kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu, cụm công nghiệp, nâng cao đời sống cho NLĐ; nâng số lượng biên chế; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho NLĐ, góp phần giúp cho đội ngũ CNVC-LĐ tỉnh nhà ngày càng nâng cao về chất lượng, bảo đảm về số lượng, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Tại buổi làm việc, từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ LĐLĐ tỉnh 500 triệu đồng xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn và kinh phí mua bồn nước hỗ trợ nhân dân vùng hạn.

Nhân dịp chuyến công tác tại tỉnh ta, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Gìn, ở phường Văn Hải (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm). Đồng chí cùng các thành viên trong Đoàn ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe; chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu, làm động lực, tấm gương sáng cho con cháu noi theo.