Ghi nhận qua ngày đầu chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do nhiễm mặn bởi Dự án Khu kinh tế muối Công nghiệp Quán Thẻ

(NTO) Từ ngày 18 đến 21-7, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Ninh Thuận phối hợp với UBND xã Phước Minh (Thuận Nam) và các ngành chức năng tiến hành chi trả 24 tỉ đồng do Chính phủ hỗ trợ cho 1.432 hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn bởi Dự án Khu kinh tế muối Công nghiệp và Xuất khẩu Quán Thẻ.

Sáng ngày 18-7, tại trụ sở BQL thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh, không khí hết sức nhộn nhịp. Người đến nhận tiền hỗ trợ theo thông báo của UBND xã, người đến xem danh sách niêm yết, đợi đến lượt mình trong những ngày tiếp theo. Tổ chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn bố trí cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chứng minh nhân dân và chi trả tiền cho các hộ dân một cách nhanh chóng, thuận tiện. Người dân đến nhận tiền, sau khi được kiểm tra các giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu, được giải ngân tại chỗ. Chỉ trong buổi sáng, trên 2 tỷ đồng đã nhanh chóng được giải ngân cho gần 200 hộ tại 2 địa điểm chi trả là trụ sở BQL thôn Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến.

Anh Lê Văn Đấu, thôn Quán Thẻ 3 (Phước Minh) nhận tiền chi trả hỗ trợ, bồi thường thiệt hại
do nhiễm mặn tại Trụ sở BQL thôn Quán Thẻ 3.

Anh Lê Văn Đấu, thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh, phấn khởi: Đây là lần thứ 3 tôi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do nhiễm mặn từ đồng muối. Đợt này, tôi nhận được 8,7 triệu đồng, tổng cộng cả 3 đợt trên 30 triệu đồng. Lâu nay bị ảnh hưởng từ dự án, đời sống gia đình khá vất vả. Tôi thấy xã, thôn, các cấp ngành rất có trách nhiệm với Nhân dân trong vấn đề này.. Ở tuổi ngoài 60, ông Cao Văn Kim, thôn Quán Thẻ 3 cũng vui mừng khi được cầm trong tay số tiền gần 10 triệu đồng. Ông nói: Thiệt hại về nhà cửa, ruộng vườn của chúng tôi là rất lớn. Từ số tiền được bồi thường, tôi sẽ chăn nuôi thêm bò, dê để cải thiện đời sống. Cách kê khai, đền bù của Nhà nước rất tốt, chúng tôi rất thỏa mãn…Chung niềm vui này, anh Lê Văn Giàu, cùng thôn Quán Thẻ 3 nói: Đợt này, tôi nhận thêm 6 triệu đồng, nhưng cũng vừa mừng vừa lo. Tôi băn khoăn vì sự cố nhiễm mặn kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của rất đông người dân. Số tiền này tôi sẽ chi cho con cái học hành và làm thêm một số việc khác...

Ông Lê Xuân Thân, Giám đốc Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Thuận Nam – Ninh Phước, cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2699/UBND-TCD ngày 7-7-2017, căn cứ danh sách các hộ dân đã được phê duyệt và nội dung kế hoạch chi trả; trong đợt này, chúng tôi sẽ tiến hành chi trả, hỗ trợ nhiễm mặn 25% giá trị còn lại và 42 trường hợp chưa nhận tiền hỗ trợ (trong đợt 1 và đợt 2) là 13,426 tỷ đồng/1.391 hộ thuộc các thôn: Quán thẻ 1, Quán Thẻ 2, Quán Thẻ 3, Lạc Tiến và 3 khu vực đất nông nghiệp ngoài khu dân cư thôn Quán Thẻ 1; chi tạm ứng 25% giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 41 hộ dân thuộc khu vực hồ số 9, với tổng số tiền 10,715 tỷ đồng. Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là tập trung cao nhất, đến cuối ngày 21-7 cơ bản chi trả xong cho người dân. Tuy nhiên, về nguyên tắc là phải trả đúng đối tượng và luôn phải kiểm tra, giám sát, tránh sai sót, đảm bảo tất cả người bị thiệt hại được bồi thường. Bên cạnh đó, tổ chi trả cũng hướng dẫn các hộ dân sử dụng tiền hiệu quả, khuyến khích người dân đầu tư trang bị tư liệu sản xuất, tìm phương án sản xuất ổn định cuộc sống lâu dài…

Qua ghi nhận của chúng tôi, cùng với sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh, huyện, hơn ai hết, người dân vùng dự án cũng cần nỗ lực, sáng tạo, vượt khó trong sản xuất để có cuộc sống ổn định, bền vững.