Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 15-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Phương (SN 1981, ngụ thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, Ninh Phước) về tội giết người.

Vào khoảng 8 giờ, ngày 20-12-2016, anh Nguyễn Văn Thành đến hỏi mua vịt, vì quen biết nên Phương rủ anh Thành ngồi nhậu cùng mình, đến 13 giờ cùng ngày thì xảy ra to tiếng, cãi vả. Bị anh Thành chửi và đánh bầm mắt trái, Phương lấy dao đâm 2 nhát vào ngực làm anh Thành tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi thực hiện hành vi, bị cáo đã đến cơ quan điều tra trình diện và khai báo sự việc. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Phương, 9 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, nuôi dưỡng 4 đứa con của nạn nhân đến 18 tuổi.