Tin an ninh trật tự

(NTO) Vừa qua, tại phường Phước Mỹ, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Chí (SN 1992, ngụ khu phố 9, phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội cố ý gây thương tích.

 
Bị cáo Trần Quốc Chí.

Theo cáo trạng: Nghe tin em trai bị Nguyễn Khắc Tâm đánh, vào khoảng 21 giờ, ngày 17-8-2016, Chí rủ bạn là Nguyễn Hồng Thế (SN 1992) cùng khu phố tìm Tâm để trả thù. Lúc tìm thấy Tâm, Thế chạy đến cầm mã tấu chém vào tay Tâm gây tỷ lệ thương tật 54%. Sau khi phạm tội, Nguyễn Hồng Thế đã bỏ trốn khỏi địa phương. Mặc dù, bị cáo Chí không trực tiếp gây thương tích cho Nguyễn Khắc Tâm, nhưng trong vụ án này, Chí là người rủ rê, đóng vai trò đồng phạm. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quốc Chí 32 tháng tù giam và yêu cầu bồi thường cho bị hại số tiền 80 triệu đồng.