Tái diễn tình trạng vi phạm tải trọng phương tiện

(NTO) Thời gian gần đây, với việc dừng quy chế phối hợp trong việc kiểm tra tải trọng phương tiện, tình trạng xe chở quá tải có dấu hiệu tái diễn khá phức tạp. Mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao.

Tái diễn tình trạng chở quá tải

Chúng tôi có mặt trên tuyến Quốc lộ 27A để ghi nhận thực tế theo phản ánh của người dân là có rất nhiều phương tiện cơi nới thành thùng xe chở quá tải lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT). Qua thực tế quan sát, chúng tôi nhận thấy nhiều phương tiện chở cát vun đầy thành xe, nước trên thùng xe chảy tràn lênh láng xuống mặt đường. Không ít xe tải chở mía nguyên liệu chất hàng cao, dài quá khổ thùng xe, ngênh ngang chạy trên đường hướng từ huyện Ninh Sơn về Nhà máy đường Biên Hòa-Phan Rang.

 

Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến Quốc lộ 27A.

Anh Phan Ngọc Diên (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn) cho biết: Khoảng giữa trưa hoặc chiều tối, lượng phương tiện chở quá tải hoạt động trên tuyến đường này rất nhiều. Xe chở hàng quá cao, dễ rơi vãi nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất nguy hiểm. Nhiều lúc tham gia giao thông, nhìn thấy những chiếc xe này mình phải dừng lại để xe qua rồi mới dám đi tiếp.

Tương tự, trên Quốc lộ 1A và các tuyến tỉnh lộ, thậm chí trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng xuất hiện nhiều phương tiện cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải ngang nhiên chạy trên đường, gây nguy cơ xuống cấp, hư hỏng nền đường, dễ xảy ra TNGT.

Theo chân tổ tuần tra kiểm soát tải trọng Thanh tra Sở Giao thông vận tải trên tuyến Quốc lộ 27A, chúng tôi chứng kiến nhiều xe ô tô chở quá tải tìm cách trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, bằng cách dừng xe bên vệ đường và đóng cửa xe bỏ đi, chờ khi lực lượng chức năng hết giờ tuần tra, nghỉ làm việc thì cho xe tiếp tục di chuyển. Khi chúng tôi ghi hình, lái xe đã cho xe quay đầu di chuyển đến vị trí khác để trốn tránh.

Ông Văn Công An, Phụ trách Đội Kiểm tra tải trọng lưu động, Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết: Nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá tải trên các địa bàn, đội kiểm tra đã tổ chức tuần tra tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm từ hai tháng nay. Đội kiểm tra có 10 người, luân phiên kiểm tra mỗi tuần một huyện. Qua kiểm tra, tình trạng xe chở quá tải giảm nhưng vẫn có nhiều phương tiện không chấp hành việc kiểm tra, tìm mọi cách né tránh hoặc lén lút chở quá tải.

Cần phối hợp xử lý quyết liệt

Theo kết quả bước đầu thực hiện việc kiểm soát tải trọng đường bộ từ ngày 27-3 đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông đã kiểm tra hơn 50 phương tiện, phát hiện, xử lý 5 xe vi phạm quá tải. Còn lại chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền, thực hiện ký cam kết không được tái phạm.

Ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết: Xe chở quá tải gây hư hỏng kết cấu đường bộ, gây mất an toàn giao thông. Việc đấu tranh với phương tiện vi phạm tải trọng ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp nhưng phải thực hiện kiên quyết và kiên trì. Từ khi ngừng thực hiện phối hợp liên bộ Công an và Giao thông trong xử lý xe quá tải phần nào đã làm tình trạng phương tiện vi phạm gia tăng. Hiện nay, việc xử lý phương tiện trên Quốc lộ 1A rất phức tạp, nếu không có lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp thì Thanh tra giao thông rất khó xử lý. Trong khi đó, theo quy định lực lượng Thanh tra chỉ được xử lý khi phát hiện vi phạm mà không được dừng xe để kiểm tra trên tuyến. Để xử lý xe quá tải, lực lượng Thanh tra giao thông đang sử dụng phương tiện kiểm tra tải trọng lưu động, luân phiên kiểm tra tại các địa phương, các tuyến đường tỉnh có lượng xe tải lưu thông nhiều, nhất là các điểm cửa ngõ vào thành phố nhằm hạn chế tình trạng phương tiện chở quá tải làm rơi vãi đất đá trên đường.

Được biết, Công an tỉnh vừa được Bộ Công an cấp phương tiện kiểm tra tải trọng, nên trong thời gian tới, ngoài việc chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý phương tiện vi phạm về tải trọng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng sẽ tích cực phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành lập Tổ liên ngành tiếp tục duy trì các đợt kiểm soát tải trọng trên tuyến Quốc lộ 1A theo quy chế phối hợp, nhằm chấn chỉnh tình trạng gia tăng phương tiện vi phạm tải trọng như hiện nay.