Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam

(NTO) Ngày 7-3, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Ngài Rémy Genevey, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam về nội dung chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu, tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận. Cùng dự có đại diện một số bộ, ngành trung ương và các sở, ngành địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn công tác. Ảnh: VM
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Ngài Rémy Genevey,
Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam. Ảnh: VM
 

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe đại diện cơ quan tư vấn trình bày tóm tắt đề xuất dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên, tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận. Mục tiêu của dự án nhằm tiếp đầy nước cho các hồ Lanh Ra, Tà Ranh, Bàu Zôn từ nguồn Sông Than; hồ Bà Râu, hồ Sông Trâu từ nguồn đường ống Tân Mỹ. Khi công trình hoàn thành bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng 8.300 ha đất canh tác các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc; cấp nước sinh hoạt cho 130 ngàn người dân các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải; tạo nguồn cấp nước cho khu kinh tế phía Nam tỉnh Ninh Thuận, vùng Nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Bắc tỉnh Bình Thuận. Khái toán tổng vốn đầu tư công trình trên 2.615 tỉ đồng; trong đó, vốn ODA là 2.370 tỉ đồng; vốn đối ứng của tỉnh 245 tỉ đồng. Dự án tiếp tục hoàn thành thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt và dự kiến khởi công vào tháng 10- 2018; hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 10- 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Rémy Genevey cho rằng theo dự báo trong những năm tới tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nằm trong vùng bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Đơn vị tư vấn cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện dự án bảo đảm khoa học, phát huy hiệu quả đầu tư. Cơ quan AFD ủng hộ và tích cực vận động các nguồn tài trợ dự án tiếp nước cho các hồ chứa tại tỉnh Ninh Thuận. Các bộ, ngành Việt Nam đồng thuận phân bổ nguồn vốn đầu tư cho tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Ngài Rémy Genevey và đại diện các bộ, ngành trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Thuận về dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu của tỉnh là sử dụng nguồn vốn đầu tư bảo đảm tiết kiệm, khoa học, hiệu quả gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đang làm sa mạc hóa vùng đất phía Nam tỉnh. Điều tiết nước những nơi sinh thủy có hồ chứa đến những nơi khô hạn là việc làm hữu ích. Xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước vừa chống thất thoát nước vừa phục vụ đắc lực cho việc tưới tiết kiệm nước. Dự án này rất cần thiết cho tỉnh Ninh Thuận, đề nghị Cơ quan AFD và các bộ, ngành trung ương đồng thuận hỗ trợ địa phương ứng phó biến đổi khí hậu.