Thế giới trong tuần

1. Chỉ vài tuần sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tận dụng tối đa quyền lực của mình để liên tục đưa ra các sắc lệnh hành chính khác nhau, gây tranh cãi và các nước tìm cách ứng phó với quyết sách của Chính phủ Mỹ.

Theo Đại sứ Honduras tại Mexico Alden Rivera, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mexico, Honduras, El Salvador và Guatemala sẽ nhóm họp tại Mexico trong tuần tới để thảo luận về chính sách nhập cư nhằm “ứng phó” với các quyết định liên quan của tân chính quyền Mỹ. 

Ông Rivera cho biết lo ngại chính của ông là một sự thay đổi về chính sách nhập cư của Mỹ và cách thức phản ứng của Mexico đối với vấn đề này. Tháng 11-2016, hãng Reuters (Anh) đưa tin Honduras , El Salvador và Guatemala đã nhất trí cùng nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mexico để xây dựng biện pháp chung của nhóm nước này nhằm đối phó với những thay đổi về chính sách của Mỹ.

Một sự kiện đáng chú ý khác là Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc gặp với những quan chức đồng nhiệm của Canada và Mexico trong ngày 8-2 trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Canada, Mexico và Mỹ là thành viên Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), mà ông Trump coi là “thảm họa” đối với việc làm của người dân Mỹ và đe dọa sẽ tiến hành đàm phán lại về hiệp định này.

Những “người khổng lồ công nghệ Mỹ” như Apple, Google và Microsoft, các tập đoàn Facebook, Twitter và Intel cũng đã hợp tác nộp đơn kiện sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Donald Trump.

2. Nga và Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới trong việc duy trì an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời thống nhất tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria. 

Trong cuộc hội đàm kéo dài năm giờ tại thủ đô Moskva, Nga hôm 9-2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov đã thảo luận những khía cạnh khác nhau của việc thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) trong năm qua. Hai bên nhấn mạnh rằng tất cả các bên tham gia ký kết JCPOA bao gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức và Iran phải thực thi đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận. 

Ngoại trưởng Iran và Nga cũng đề cập tới lập trường mới của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump liên quan tới thỏa thuận JCPOA. Hai nhà ngoại giao nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán về JCPOA và giải trừ hạt nhân tại các cuộc họp cấp chuyên viên trong tương lai. Cuộc gặp giữa ông Araqchi và Ryabkov cũng tập trung vào cuộc khủng hoảng Syria, khẳng định một giải pháp chính trị là con đường duy nhất giúp giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Hai bên cũng đề cập tới vấn đề an ninh quốc tế và sự cần thiết phải ngăn chặn việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên toàn cầu.