Gia đình nghèo nuôi 3 con tốt nghiệp đại học

(NTO) Chúng tôi về thôn Mỹ Hiệp tìm đến thăm anh Tà in Ná dân tộc Raglai nêu gương gia đình hiếu học tiêu biểu ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, vợ chồng anh đã nỗ lực vượt khó làm thuê cuốc mướn dành dụm nuôi 3 người con gái tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Gia đình anh được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh.

Người con gái đầu của vợ chồng anh Ná là Trần Thị Loan tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Đà Lạt, niên khóa 2008- 2012. Trong những năm học đại học, Loan được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Hiện nay, Loan đang làm nhân viên hợp đồng bán chuyên trách cho Văn phòng Đảng ủy xã Mỹ Sơn. Người con gái thứ hai là Trần Thị Lũy tốt nghiệp khoa sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sài Gòn, niên khóa 2010- 2014. Hiện nay, Lũy được Ban Giám hiệu Trường TH Mỹ Sơn C hợp đồng làm giáo viên dự khuyết của trường. Người con gái thứ ba là Trần Thị Kim Luyễn suốt 3 năm học THPT tại Trường THPT DTNT Phan Rang, em luôn phấn đấu đạt thành tích học tập giỏi được tổ chức Khoa học và Giáo dục Việt Nam trao tặng học bổng. Luyễn vừa tốt nghiệp khoa Luật Hành chính- Nhà nước của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, niên khóa 2012- 2016. Em tốt nghiệp loại Khá với điểm trung bình các môn học đạt 7,55 điểm. Hiện nay, Luyễn về nhà phụ giúp công việc gia đình cho ba mẹ và tìm kiếm việc làm tại địa phương.

 

Cô giáo Trần Thị Lũy tận tụy dạy dỗ học sinh lớp 1 của Trường TH Mỹ Sơn C.

Ngoài 3 người con gái đầu tốt nghiệp đại học, anh Tà in Ná đang tiếp tục nuôi người con trai út là Trần Sơn Nhất đang học lớp 10 tại Trường THPT DTNT Phan Rang. Anh Ná cùng vợ là chị Trần Thị Bụi (Katơ Thị Bụi) canh tác 3 sào ruộng lúa và làm thuê dành dụm vốn liếng nuôi con ăn học. Tà in Ná cho biết tuổi thơ anh do cha mẹ quá nghèo nên phải đi ở đợ chăn trâu cho những người giàu có trong làng. Anh chưa được một ngày được cắp sách tới trường học chữ. Nay cuộc sống xã hội phát triển, vợ chồng anh quyết tâm đầu tư “nuôi” chữ cho con học hành chu đáo. Nhờ có chính sách ưu đãi của Nhà nước giúp cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giúp gia đình anh có thêm điều kiện nuôi con ăn học trưởng thành. Anh Ná mong muốn các cơ quan, địa phương xem xét giúp các con của anh có việc làm ổn định theo chuyên ngành đào tạo.

“Các con của anh Tà in Ná đều là cựu học sinh của nhà trường. Các em nỗ lực chăm ngoan, nêu gương sáng về tinh thần vượt khó học giỏi cho các thế hệ học sinh noi theo. Em Trần Thị Lũy tốt nghiệp đại học sư phạm Ngữ văn chưa có việc làm được nhà trường hợp đồng tạm thời làm giáo viên dự khuyết. Em nhiệt tình giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn”, cô giáo Lê Thị Mộng Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Sơn C nhận xét.