Hòa Thạnh mùa vàng hoa cúc

(NTO) Ít ai ngờ vùng đất cát trắng ven biển thôn Hòa Thạnh (thuộc xã An Hải, Ninh Phước), cây hoa cúc nở vàng vào độ giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Cây hoa cúc truyền thống từ Mỹ Bình được dịch chuyển về trồng bén rễ, đơm bông vàng thắm trên đất Hòa Thạnh.

Đến với thôn Hòa Thạnh vào những ngày trung tuần tháng Chạp, chúng tôi gặp nông dân nhộn nhịp chăm sóc hoa, cung cấp cho các chủ vựa phục vụ thị trường vào dịp 23 tháng Chạp đưa Ông Táo về trời và đón Tết Nguyên đán sắp tới. Anh Trần Văn Ngà, một trong những nông dân đầu tiên đưa cây hoa cúc về trồng trên đất Hòa Thạnh cho biết, hoa cúc dễ trồng, ít sâu bệnh hại, cho thu nhập cao gấp 2 lần so với củ cải trắng. Anh lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước từ nguồn giếng khoan. Từ một sào đất trồng thử nghiệm vào đầu năm 2016, đến nay, anh đã mở rộng lên 6 sào chuyên trồng hoa cúc, trong đó có 2 sào thu hoạch bán vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nông dân Hòa Thạnh thu hoạch hoa cúc cung cấp thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Cây giống hoa cúc được đưa từ Đà Lạt về Hòa Thạnh cung ứng cho nông dân với giá 120 đồng/cây. Cây giống được bà con đưa ra đất ươm khoảng 20-25 ngày cho bén rễ thích nghi thổ nhưỡng, khí hậu ven biển. Sau đó, đưa cây cúc giống ra lảnh trồng với mật độ 20.000 cây/sào. Khi cây trồng được 20-25 ngày, nông dân treo điện thắp mỗi đêm 6-7 giờ trong thời gian 10-15 ngày kích thích cây sinh trưởng tốt, cho nhiều nụ. Khoảng 40-45 ngày cây bắt đầu đơm nụ, đây là giai đoạn tốn rất nhiều công chăm sóc. Các chủ vườn thuê lao động lặt bỏ bớt nụ con chỉ giữ lại mỗi cây 20-25 nụ cái cho lớn bông vào giai đoạn thu hoạch.

Chị Bùi Thị Lệ (khu phố 6, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) chuyên nghề thu mua hoa cúc chia sẻ: Hoa cúc vàng trồng trên đồng đất Mỹ Bình và Hòa Thạnh được chúng tôi thu mua chuyển ra bán ngoài tỉnh mang thương hiệu “Hoa cúc Phan Rang”. Do trồng trên vùng đất mới nên cây cúc Hòa Thạnh ít sâu bệnh hại, bông nở vàng thắm, lâu tàn. Năm nay mưa lũ kéo dài ở các tỉnh miền Trung nên bông cúc vào dịp tết đang hút hàng. Mối làm ăn thân quen ở các tỉnh đặt hàng nhưng không đủ bông giao.

Anh Nguyễn Minh Xoang, Trưởng Ban quản lý thôn Hòa Thạnh, cho biết; Cây hoa cúc vàng được bà con nông dân đưa về trồng tại địa phương từ đầu năm 2016. Toàn thôn hiện có 10 hộ dịch chuyển từ củ cải trắng, cà rốt sang trồng 5 ha hoa cúc vàng. Nhờ ưu điểm trồng trên vùng đất cao, chủ động tưới và dễ thoát nước nên cây hoa cúc không bị thiệt hại trong những đợt mưa lũ vừa qua. Nghề trồng hoa cúc tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động nữ có thu nhập, bảo đảm cuộc sống gia đình.