Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập

(NTO) Ngày 4-12, Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (6/12/1976–6/12/2016). Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Tiền thân là Trường Dự bị Đại học Phú Khánh, 40 năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho 11.531 học sinh thuộc 14 tỉnh (Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum), trong đó 10.064 học sinh được chuyển vào học tại 63 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước. Đối với Ninh Thuận, từ năm học 1977-1978 đến nay, nhà trường đã đào tạo dự bị đại học cho 952 học sinh là dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Chính phủ. Nhà trường và một số tập thể, cá nhân được nhận bằng khen do Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Ninh Thuận cũng đã trao tặng bằng khen cho nhà trường.