CPI tháng 11 trên địa bàn tỉnh tăng mạnh

(NTO) Không nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2016 cả nước nói chung tăng mạnh và dừng ở mức 0,48%, nâng tổng số 11 tháng của năm nay tăng 4,5%. Riêng đối với tỉnh ta, CPI tháng 11 tăng 0,53% so với tháng trước, tuy vậy tính chung 11 tháng chỉ tăng 3,73%, thấp hơn mức bình quân chung so với cả nước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, thì đã có đến 8 nhóm chỉ số giá tăng so với tháng trước, cụ thể: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,86%; thực phẩm tăng 1,58%, do trong tháng mưa bão, biển động, tàu thuyền ít ra khơi, sản lượng khai thác thủy, hải sản giảm nên giá các loại thủy sản tươi sống tăng 1,75%, thủy sản chế biến tăng 2,04%. Giá các loại rau tươi, khô và chế biến tăng 6,29% do mưa lớn kéo dài, diện tích hoa màu bị hư hại nặng dẫn đến sản lượng các loại rau, củ giảm đáng kể; trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng nhiều đã đẩy giá các mặt hàng này tăng cao như: giá cà chua tăng 17,06%, giá bắp cải tăng 12,72%, đỗ quả tươi tăng 8,50%, giá rau, củ các loại tăng 6,80%, rau tươi khác tăng 6,00%; giá mặt hàng quả tươi tăng 1,96%; trong đó, mặt hàng chuối tăng 3,72% do thương lái thu mua hàng với số lượng lớn, cung không đủ cầu nên đẩy giá mặt hàng này tăng cao; giá một số loại trái cây như nho, thanh long… tăng do mưa nhiều làm cho nguồn cung bị hạn chế. Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,20%. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,08%, giá gas tăng 6,13%; mặc dù trong tháng giá dầu hỏa không biến động nhưng tính bình quân tháng 11-2016 chỉ số nhóm này tăng 4,86% so với tháng trước; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%, do nhu cầu tiêu dùng của người dân đối với những mặt hàng này tăng dẫn đến giá tăng nhẹ; giao thông tăng 1,51%, đây là nhóm có chỉ số tăng cao nhất trong 11 nhóm hàng chính, chủ yếu do giá xăng được điều chỉnh tăng. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,05%, chủ yếu là đồ dùng cá nhân tăng…

Người dân mua sắm hàng hóa tiêu dùng tại Siêu thị Thanh Hà. Ảnh: Sơn Ngọc

Chỉ số giá vàng giảm 2,44% so với tháng trước, tăng 16,71% so với tháng 12 năm trước, tăng 12,21% so với cùng kỳ; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,22% so với tháng trước, giảm 1,06% so với tháng 12 năm trước, bình quân 11 tháng năm 2016 tăng 1,93% so cùng kỳ.

Mặc dù chỉ số CPI trong tháng 11 trên địa bàn tỉnh tăng như đã nêu trên nhưng vẫn không làm giảm sức mua của người tiêu dùng. Theo Cục Thống kê tỉnh, tổng mức bán ra của tất cả các thành phần kinh tế đều có xu hướng tăng lên so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của người dân tăng, giá cả của một số mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thương mại tiếp tục tổ chức bán hàng khuyến mại nhân dịp 20-11 nhằm kích cầu tiêu dùng; giá xăng dầu, gas tăng vào những tháng cuối năm cũng góp phần làm tăng doanh thu hoạt động thương nghiệp...

Tất cả những nguyên nhân trên làm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11- 2016 tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.