Chị Lê Thị Ngọc Thúy giỏi việc nước, đảm việc nhà

(NTO) Là Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ khu phố 6, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) hơn 4 năm nay, chị Lê Thị Ngọc Thúy (ảnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc, luôn vì lợi ích của hội viên.

Vợ chồng chị có hai người con, nhưng không may con trai út Diệp Minh Tiến bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin dị tật cả hai cánh tay, cử động khó khăn. Vượt lên khó khăn, mỗi ngày chị tận tình dạy dỗ, động viên con học tập. Con gái đầu Diệp Bích Thùy, 11 năm liền là HS giỏi; Diệp Minh Tiến 5 năm học qua luôn là HS giỏi toàn diện của Trường TH Đô Vinh 1.

 
Chị Lê Thị Ngọc Thúy.

Mặc dù nặng gánh gia đình, thế nhưng chị luôn nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động xã hội. Chi hội Phụ nữ khu phố 6 hiện có 296 hội viên, để làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, chị cùng Ban Chấp hành chi hội tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia các Tổ Tiết kiệm mùa xuân, góp vốn xoay vòng, Tổ Tiết kiệm 5.000 đồng; nuôi “heo đất”, tạo điều kiện cho 56 thành viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 24 thành viên vay vốn Ngân hàng TMCP Đông Á. Nhờ vậy, chị em có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Năm 2015, Chi hội Phụ nữ khu phố 6 có 8 hội viên được giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, tận dụng thời gian nhàn rỗi, chị vận động hội viên tham gia mô hình bóc vỏ hạt điều, dệt đan len, giúp chị em cải thiện đời sống, nhờ vậy, hộ nghèo trong chi hội giảm còn 5 hộ.

Với mô hình “Hũ gạo tình thương”, trung bình mỗi năm chi hội hỗ trợ trên 4.000kg gạo chia sẻ khó khăn cho các hộ nghèo, neo đơn trên địa bàn. Nhằm thu hút hội viên tham gia các CLB “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, chị cùng Ban Chấp hành Chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Phát hành tờ rơi tới từng hộ gia đình, in bảng tuyên truyền 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, hái hoa dân chủ. Trong các ngày lễ lớn của đất nước, chị tích cực đến từng hộ gia đình hội viên tuyên truyền, vận động chị em treo cờ Tổ quốc; tặng 15 lá cờ cho các hộ khó khăn. Nhờ vậy, ý thức của hội viên, phụ nữ trong khu phố 6 dần chuyển biến theo hướng tích cực. Năm 2015, khu phố có 82% gia đình hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu Gia đình “5 không, 3 sạch”.

Với nhiệt huyết của bản thân, trong những năm qua, chị Lê Thị Ngọc Thúy đã góp phần tích cực đưa Hội Phụ nữ phường Đô Vinh phát triển vững mạnh, là mái nhà chung của phụ nữ địa phương. Năm 2015, chị Thúy được Hội LHPN tỉnh biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”.