Khôi phục sản xuất trên vùng đất hạn

(NTO) Thôn Xóm Bằng 1 (xã Bắc Sơn, Thuận Bắc) là một trong những khu dân cư bị thiệt hại trong đợt hạn hán kéo dài vừa qua. Cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đã quan tâm hỗ trợ, giúp người dân địa phương từng bước ổn định cuộc sống. Đặc biệt, Trạm bơm điện Xóm Bằng vừa được đầu tư đưa vào hoạt động cung cấp đủ nguồn nước, bà con nông dân phấn khởi làm đất xuống giống khôi phục sản xuất vụ mùa 2016.

Trở lại thôn Xóm Bằng 1 vào những ngày cuối tháng mười, chúng tôi gặp bà con nông dân ra đồng làm đất khẩn trương xuống giống vụ mùa. Nông dân đã ứng dụng thiết bị cơ giới vào khâu làm đất bảo đảm kịp thời vụ. Nhiều thửa ruộng gieo sớm, cây lúa đã bắt đầu lên xanh tạo sức sống mới trên vùng đất khô hạn vào diện bậc nhất của tỉnh ta. Chỉ tay vào đám ruộng mới gieo, anh Mang Lương chia sẻ: “Gia đình mình canh tác 9 sào ruộng, được Nhà nước hỗ trợ 180kg giống lúa TH6. Sau 3 năm bỏ giá ruộng, nay nhờ nguồn nước Trạm bơm điện Xóm Bằng cung cấp, kết hợp trời mưa, bà con tập trung xuống giống sản xuất vụ mùa”. Còn nhớ giữa năm 2015, chúng tôi gặp anh Mang Lương cùng người cháu ruột là Mang Đời nỗ lực khoan giếng tìm kiếm nguồn nước trồng cỏ chăn nuôi 10 con bò. Anh Lương cũng như nhiều nông hộ ở thôn Xóm Bằng 1 đã chủ động khai thác nguồn nước bơm tưới cho các loại cây trồng ít sử dụng nước, nhằm bảo đảm cuộc sống gia đình trong những tháng khô hạn vừa qua.

 
Nông dân thôn Xóm Bằng 1 khẩn trương làm đất xuống giống vụ mùa.

Đồng chí Mang Quỳ, Bí thư Chi bộ thôn Xóm Bằng 1, cho biết: Toàn thôn hiện có 611 hộ, với gần 3.000 nhân khẩu là dân tộc Raglai. Trong những năm qua, Nhà nước đã quan tâm đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cây cầu kiên cố bắc qua suối Đồng Nha và bê-tông giao thông nông thôn khang trang phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân. Năm 2015, Nhà nước cũng đã đầu tư kinh phí đấu nối mở rộng đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Bỉnh Nghĩa đến thôn Xóm Bằng 1, đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho Nhân dân. Trạm bơm điện Xóm Bằng gồm bốn tổ máy được đầu tư 67 tỷ đồng vừa hoàn thành bơm nước từ kênh Bắc đưa về tưới cho cánh đồng Bà Rợ và Cây Sung với diện tích 54ha. Được Nhà nước hỗ trợ giống lúa xác nhận TH6, định mức 20kg/sào, giúp bà con nông dân phấn đấu gieo trồng dứt điểm vụ mùa vào cuối tháng 10. Có thể nói Nhà nước đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm và hệ thống thủy lợi dẫn nước từ kênh Bắc dài gần 6km về Xóm Bằng 1 đã tạo bước đột phá quan trọng, góp phần nâng cao toàn diện đời sống đồng bào Raglai địa phương.

Ngoài cánh đồng chủ động tưới từ kênh Bắc, tranh thủ trời có mưa, nông dân thôn Xóm Bằng 1 tập trung xuống giống 32ha ruộng thuộc cánh đồng Tà Lốc và 246ha đất rẫy ăn nước trời trồng bắp nếp, đậu xanh. Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Thuận Bắc trực tiếp về thôn hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con đầu tư thâm canh theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa. Ban quản lý thôn đã thành lập tổ thủy lợi gồm 5 thành viên có trách nhiệm điều tiết nước cho từng thửa ruộng. Sau khi thu hoạch, các nông hộ trả công cho tổ thủy lợi 10kg lúa/sào/vụ. Ngoài trồng trọt, thôn Xóm Bằng 1 có trên 60% số hộ chăn nuôi 1.200 con bò và 500 con dê, cừu, cho thu nhập ổn định, giúp nhiều nông hộ xây được nhà ở mới, mua sắm phương tiện sinh hoạt, nuôi con ăn học chu đáo.

Nông dân thôn Xóm Bằng 1 xuống giống vụ mùa 2016.

“Sau ba năm bỏ giá ruộng, nay có nước từ kênh Bắc đưa về gieo trồng vụ mùa, nông dân yên tâm canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm”. Cấp ủy chi bộ lãnh đạo Ban quản lý thôn và các đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con tập trung khôi phục sản xuất, sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, đầu tư đạt năng suất cao, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, góp phần xây dựng xã Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới”-đồng chí Mang Quỳ phấn khởi nói.