Qua hai năm triển khai phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp

(NTO) Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” được phát động từ năm 2014 nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào thực hiện Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, với mục tiêu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh “xanh-sạch-đẹp” và là “điểm đến của Việt Nam trong tương lai”.

 
Công nhân chăm sóc cây xanh tại Công viên 16 Tháng 4. Ảnh: Văn Miên

Qua hơn 2 năm (2014-2016) triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đã tạo được sự đồng thuận cao của toàn dân. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên với các hình thức như pa-nô, áp-phích, phát tờ rơi... cùng các chuyên mục trên Đài PT-TH tỉnh như: “Tài nguyên và Môi trường”, “Đô thị và cuộc sống”, “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” và trên 1.500 lượt tin, bài, ảnh trên báo in, báo điện tử của Báo Ninh Thuận. Bên cạnh đó, việc lồng ghép với các đợt tuyên truyền thường niên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22-5, Ngày Đại dương thế giới 8-6, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ... với việc vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không đổ nước thải và rác thải ra đường; tình nguyện trồng, chăm sóc cây xanh nơi công cộng; chăm sóc cây xanh, trồng hoa, dây leo xanh trước nhà mình, đổ rác đúng nơi quy định; thực hiện thí điểm mô hình Nhà nước và Nhân dân cùng đầu tư xây dựng vỉa hè đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, huyện, thành phố đã tổ chức nhiều phong trào thích hợp vận động hội viên, Nhân dân chung tay xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Vì cuộc sống tươi đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ Ninh Thuận thực hiện 5 không, 3 sạch”... Nhờ vậy, qua hơn 2 năm triển khai phong trào thi đua, toàn tỉnh đã trồng được 26.745 cây xanh, 365.110 cây hoa, 7.089 cây cảnh, tổ chức thu gom rác thải trong khu dân cư ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt 100%, đối với các khu đô thị còn lại đạt từ 85-96%, các điểm tham quan, khu du lịch đạt 100% (riêng bãi biển Vĩnh Hy đạt 98%). Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới với cách làm hay và hiệu quả. Đó là mô hình “Chăn nuôi heo đen nhốt” (trước đây thả rông) của đồng bào Chăm huyện Ninh Phước; mô hình “Hội Nông dân thu gom, phân loại rác thải và bảo vệ môi trường nông thôn” tại xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn); mô hình “Xây dựng hầm biogas trong chăn nuôi bảo vệ môi trường” tại thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn); mô hình “Thu gom rác thải không tiếp đất” và “Tự quản tuyến đường xanh-sạch-đẹp” của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; mô hình “Tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường” tại thôn Quán Thẻ 2 (xã Phước Minh, Thuận Nam); mô hình “Sọt rác gia đình”, câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” của Mặt trận... đã được nhân rộng trong toàn tỉnh. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn đã tự nguyện đảm nhận xây dựng các tuyến đường “xanh-sạch-đẹp” ở khu dân cư với việc định kỳ tổ chức hội viên cùng nhân dân nơi cư trú trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh các tuyến đường nơi cư trú, tạo nên phong trào quần chúng rộng khắp ở các khu phố, thôn xóm.

Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” không chỉ làm xanh, sạch, đẹp quê hương, mà còn góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội, nhất là người dân về việc chung tay giữ gìn, xây dựng và bảo vệ môi trường sinh thái cho cuộc sống của mỗi cá nhân, cả cộng đồng. Phát huy kết quả đạt được, với sự đồng thuận cao của toàn dân, phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”.